TRẺ EM VIỆT NAM BỊ HƯ THẬN TĂNG VỌT

@ 27 March 2011 08:20 AM
 
Tin Hà Nội - Hội chứng thận hư, hay gọi là thận nhiễm mỡ đang tăng vọt ở trẻ dưới 5 tuổi trong nước trong mấy ngày gần đây. Số trẻ em mắc chứng này đang được điều trị tại bệnh viện Nhi Ðồng Trung Ương tại Hà Nội chiếm 2.8% số trẻ nhập viện trong tuần lễ qua. Một trong những bà mẹ âu sầu vì có con mắc bệnh này. Theo lời của các bác sĩ bệnh viện Nhi Ðồng Trung Ương nói rằng đây là căn bệnh phải điều trị lâu dài và rất tốn kém, thường gặp ở trẻ trong độ tuổi từ 2 đến 5 và trẻ trai bị nhiễm bệnh nhiều gấp đôi trẻ gái. Giới y khoa Hà Nội cũng cho biết đến nay vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây hội chứng thận hư ở trẻ con Việt Nam mặc dù số em mắc chứng này đang tăng vọt tại Hà Nội.

Một nhóm bác sĩ khoa Thận Tiết Niệu, bệnh viện Nhi Ðồng Trung Ương mới đây đã báo động về thái độ thiếu hiểu biết của phụ huynh khiến bệnh tình của trẻ em mắc chứng thận hư tăng nặng. Nhóm bác sĩ này cho rằng các bậc cha mẹ vẫn còn mơ hồ về bệnh trạng của con mình, tự chữa bệnh cho con một thời gian kéo dài rồi mới đến bệnh viện. Thái độ này vô tình gây nguy hiểm đến tính mạng của các cháu bé. Người ta chưa quên thế giới đã có lần hoảng loạn vì khám phá chất melamine trong sữa của Trung Cộng, một trong những nguyên nhân gây chứng hư thận ở hàng trăm trẻ con chính tại nước họ, nhưng phía Việt Nam đã chối phăng là không hề có chất melamine trong số sữa bán ra tại Việt Nam.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}