MỘT NỮ TÍN ÐỒ PHẬT GIÁO HÒA HẢO THUỘC GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO THUẦN TÚY TUYÊN BỐ TỰ THIÊU

@ 27 March 2011 08:36 AM
 
Tin An Giang - Trước đó nguồn tin từ Giáo hội Phật Giáo Hòa Hảo thuần túy trong nước cho biết nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam muốn ngăn chận Giáo Hội tổ chức Ðại Lễ Kỷ Niệm 25 tháng 2 âm lịch ngày Ðức Huỳnh Giáo Chủ bị Việt Minh tức Cộng sản Việt Nam ám hại, công an đã gia tăng cường độ trấn áp tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy. Quá phẫn uất, ngày 13 tháng 3 nữ tu sĩ Phật Giáo Hòa Hảo Lê Thị Mỹ Hạnh gởi tuyệt mạng thư tuyên bố tự thiêu. Ngày 16 tháng 3 nữ tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy là bà Nguyễn Thị Ngọc Hà gởi tuyệt mạng thư tuyên bố tự thiêu.

Trong khi đó ngày 3 tháng 3 ông Nguyễn Phụng Sồ phụ trách tổ chức Ðoàn Thanh Niên Phật Giáo Hòa Hảo Yêu Nước tỉnh Kiên Giang bị Công An Quận Vĩnh Trạch thành phố Cần Thơ mời đến văn phòng làm việc. Ngày 9 tháng 3 Ông Nguyễn Văn Cường, Ðoàn Trưởng Ðoàn Thanh Niên Phật Giáo Hòa Hảo Yêu Nước Thành phố Cần Thơ & Tỉnh Hậu Giang bị công an Quận Ô Môn mời đến văn phòng làm việc. Trong lá thơ tuyệt mạng, bà Nguyễn Ngọc Hà 37 tuổi cho biết hai vợ chồng bà bị Công an bắt một lượt vào tháng 8 năm 2005, bỏ lại 2 đứa con trên 10 tuổi không ai nuôi dưỡng, thân sơ thất sở, từ đó đến bây giờ phải bỏ học.

Ðây là một hiện tượng vô nhân đạo của Cộng sản Việt Nam đáng được ghi nhớ. Bà bị kêu án 4 năm tù và chồng bà bị kêu án 6 năm tù về tội đòi tự do tôn giáo cho Phật Giáo Hòa Hảo. Bà đã ra tù cuối năm 2010, còn chồng bà là Nguyễn Thanh Phong còn đang ở tù tại khám tù Xuân Lộc tỉnh Ðồng Nai. Bà nói bà là một người đàn bà trẻ chỉ biết lo tu hành, làm lành lánh dữ và hết lòng phục vụ Ðạo, bà gia nhập vào Ðoàn Phụ Nữ Từ Thiện Phật Giáo Hòa Hảo từ năm 1991 do cụ Bà Lê Quang Liêm lãnh đạo chỉ lo làm việc từ thiện, nhưng lúc nào cũng bị làm khó dễ ngăn trở, đáng nói hơn hết là ngày Lễ kỷ niệm Ðức Thầy bị Việt Minh ám hại thì Cộng sản lại tận lực ngăn chận, gây khó khăn đủ điều. Bà cho biết trong dịp lễ năm nay, khối Phật Giáo Hòa Hảo thuần túy quyết tâm đòi phải chấp nhận để Phật Giáo Hòa Hảo được tổ chức ngày lễ này trong tinh thần tự do, bằng nếu vẫn gây khó khăn, khủng bố tới đâu thì Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy sẽ đối phó đến đó.

Riêng bà đã quyết định trong trường hợp Cộng sản vẫn còn tiếp tục ngăn đường chận ngõ và đàn áp cuộc lễ thì bà sẽ tự thiêu hầu đóng góp vào sự hy sinh chung của toàn thể Cô Bác Anh Chị Em tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo trong trận tuyến chống Cộng sản vô thần tàn bạo để bảo vệ Phật Giáo Hòa Hảo được trường tồn.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}