CẢ NGÀN BÌNH GAS GIẢ ÐƯỢC PHÁT GIÁC TẠI HÓC MÔN

@ 29 March 2011 01:58 AM
Tin Saigon - Trong tuần qua Chi hội Gas miền Nam tổ chức họp báo thông tin về tình hình buôn bán bình gas giả, và tình trạng chiếm dụng vỏ bình đang rất nghiêm trọng hiện nay. Theo báo cáo từ các công ty gas, sau nhiều tháng theo dõi, họ đã phát giác có nhiều xe tải chở vỏ bình của nhiều thương hiệu gas đưa vào Nhà máy Ðông Phương thuộc Công ty Cơ khí Ðông Phương tại khu Công nghiệp Nhị Xuân, huyện Hóc Môn Saigon. Tại đây thanh tra đã phát giác có khoảng 2000 vỏ bình gas của hàng chục thương hiệu gas lớn. Tuy nhiên việc này đến nay đã trên một tháng nhưng vẫn chưa có lời giải thích. Cũng theo Hiệp hội Gas, ngày 24 tháng 2 đại diện các công ty gas liên quan đã được cán bộ huyện Hóc Môn mời đến để xác minh số vỏ bình phát giác tại nhà máy Ðông Phương.

Tại hiện trường, hàng ngàn vỏ bình gas bày la liệt, trong đó rất nhiều vỏ bình đã bị đốt cháy đen lớp sơn bên ngoài, nhiều vỏ bình cũng đã bị cắt đầu, cắt đuôi để xóa nhãn hiệu và hình dáng. Tại một nhà kho trong khu vực nhà máy, nhiều vỏ bình bị mài cả logo dưới chân. Cán bộ thì nói vụ việc đang được tiến hành điều tra tiếp, chưa thể xác định và chưa có kết quả là do vụ việc liên quan đến quá nhiều nhãn hiệu gas nên phải mất khá nhiều thời gian để điều tra. Nhiều hãng gas cho rằng số bình gas của họ bị đưa vào kho của Công ty Ðông Phương là hành vi chiếm dụng vỏ bình, hoán cải thành bình gas của thương hiệu khác. Ðặc biệt, số vỏ bình bị chiếm dụng này đã không được kiểm định trong nhiều năm qua nên phẩm chất không còn bảo đảm, rất nguy hiểm cho người tiêu dùng, có thể gây nổ bình gas bất cứ lúc nào.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}