CỘNG SẢN VIỆT NAM TUYÊN BỐ TĂNG CHI TIÊU QUỐC PHÒNG ÐỂ ÐỐI PHÓ VỚI VỤ TRANH CHẤP BIỂN ÐÔNG

@ 29 March 2011 02:44 AM
Tin Hà Nội - Mặc dù gặp khó khăn trong nỗ lực đưa ra một mặt trận đoàn kết trước những tuyên bố chủ quyền của Trung Cộng trong vùng biển Ðông, một số quốc gia Ðông Nam Á đang có những chuẩn bị để có thể đối phó trong trường hợp xảy ra tranh chấp quân sự. Bản tin của tổ hợp Thông Tin Jane, một công ty xuất bản chuyên về các đề tài quân sự và giao thông thu thập cho thấy là Việt Nam đã đẩy mạnh chi tiêu quốc phòng trong năm nay, phần lớn vì những mối lo ngại đối với Trung Cộng. Tuy nhiên việc phân tích chính xác các số liệu về ngân sách Việt Nam không phải là chuyện dễ dàng, vì nhà nước Cộng sản Việt Nam coi chi tiêu quốc phòng là một bí mật quốc gia. Do đó hiện chưa rõ những khoản nào đã được bao gồm trong các số liệu được công bố. Bản tin báo cáo rằng vào tháng Giêng năm 2011, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã nói trước Ðại Hội Ðảng khóa 11 rằng ngân sách quốc phòng Việt Nam sẽ tăng tới 53 ngàn tỉ đồng, tương đương với 2.6 tỉ đôla trong năm 2011.

Ngân khoản dành riêng này tượng trưng cho tỷ lệ tăng 70% so với số liệu của năm 2010. Một trong những mối lo ngại chủ yếu đối với các quốc gia như Việt Nam, là việc Trung Cộng ngày càng tuyên bố chủ quyền trên hầu hết vùng biển phía Nam Trung Hoa mà người Việt Nam gọi là Biển Ðông, và hành động trấn áp tinh thần đối với các tàu đánh cá Việt Nam. Hồi tháng Ba, đã có nhiều đồ đoán quanh lời bình luận của Trung Cộng công khai khẳng định vùng biển Ðông là quyền lợi chính của họ, tương tự như Ðài Loan, Tây Tạng và Tân Cương. Quan tâm đã gia tăng sau cuộc gặp gỡ báo chí tiếp theo sau một phiên họp kín giữa Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton và Ủy viên Quốc Vụ Viện Ðới Bỉnh Quốc của Trung Cộng. Họ Ðới đã mô tả vùng biển Nam Trung Hoa là quyền lợi cốt lõi của quốc gia nhưng Hoa Kỳ cũng đòi hỏi quyền được tự do giao thông trong vùng biển này.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}