PHÓNG SỰ ÐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: KINH TẾ KHÓ KHĂN NHƯNG NHÀ GIÀU VẪN PHỞ GIÁ 40 MỸ KIM MỘT TÔ

@ 1 April 2011 06:09 AM
Hôm nay trong tiết mục Phóng sự đặc biệt từ trong nước, thông tín viên SB-TN gửi ra phóng sự về tình hình kinh tế dù khó khăn đối với những người nghèo, nhưng với những tên tư bản đỏ sẵn sàng bỏ ra 40 đô-la để ăn một tô phở, gấp 8 lần so với một tô phở ở Mỹ. Mời quý vị cùng theo dõi trong phóng sự ngắn sau đây (video insert).

Trong khi dân lao động và ngay cả giới trung lưu ở Việt Nam kêu rên vì vật giá gia tăng, khách hàng ỏđại giaõ đến ăn phở bò kobe ở Hà Nội lại ngày một đông hơn dù giá đắt hơn.

Theo báo chí trong nước, một tô phở bò kobe trong khách sạn Vườn Thủ Ðô lại vẫn hút khách chứ không phải mất khách vì phở của họ bây giờ là 850,000 đồng một tô, chứ không phải chỉ có 750,000 đồng một tô như hồi tháng 2 vừa qua. Tính ra thành đô la theo hối suất chính thức 20,890 đổi 1 đô-la, một tô phở bò kobe hôm nay là $40.69. Ðại đa số người ở Việt Nam không kiếm nổi số tiền này trong một tháng. Và dù loại phở thượng hạng này đã có mặt ở Việt Nam trong nhiều tháng qua, vẫn có rất ít người Việt có thể nếm qua.

Trong một phóng sự gần đây của BBC về sự phân hóa giàu nghèo ở Việt nam hiện nay, người ta ghi nhận rằng rất nhiều xe bảng số ký hiệu nhân viên quan chức nhà nước đến ăn loại phở này, như một cách để chứng minh đẳng cấp và sự tách biệt của họ đối với xã hội hiện tại. Và lúc này dù kinh tế có khó khăn hơn, nhưng mức hưởng thụ của các quan chức Cộng sản vẫn không giảm. Theo anh Phạm Văn Sơn là bếp trưởng khách sạn, những ngày qua, khách đến ăn phở không giảm mà còn có phần đông hơn. Báo chí kể như vậy và thuật tiếp lời của anh Sơn rằng giá mỗi tô phở cũng vừa tăng thêm 100,000 đồng, với hai mức giá hiện có là 650,000 đồng và 850,000 đồng mỗi tô. Quan điểm của dân chúng về tiệm phở này, cho rằng khách hàng đến đó là những đại gia hay quan chức ăn hối lộ mới có tiền ăn phở bò kobe, vì lương của các quan chức, theo công bố chính thức thì chỉ vài triệu đồng một tháng chưa chắc đã đủ chi dụng thịt cá rau cỏ tầm thường.

Theo bản tin này thì thực đơn ở tiệm phở nói trên ngoài tô phở đặc biệt với giá cao ngất trời, còn có loại phở bò Nhật, Mỹ, Úc với giá 500,000 đồng một tô, 220,000 đồng một tô, 120,000 đồng một tô và 80,000 đồng một tô Phở bò Cali là giá thấp nhất. Bây giờ chắc phải lên giá tất cả các loại phở. Người Hà nội bây giờ ăn phở không phải để thưởng thức món ngon, mà ăn để chứng minh sự giàu có của mình, một chủ tiệm phở ở Saigon nói với thông tín viên SBTN như vậy, khi được hỏi về loại phở 40 Mỹ kim này. Thậm chí các chủ tiệm phở là Việt kiều làm ăn ở Việt Nam dù rất thành công, vẫn không hề có giá bán cao hơn 100,000 đồng Việt Nam. Giá một tô phở bò kobe ở Hà Nội đắt gần chục lần một tô phở ở khu vực quận Cam California, nơi qui tụ đông đảo người Việt Nam sinh sống.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}