PHIÊN TÒA TRÁI LUẬT

@ 6 April 2011 09:58 AM
Tin Hà Nội - Trong một phiên tòa ngắn ngủi nhưng đầy giằng co diễn ra ở Hà Nội vào buổi sáng hôm qua thứ hai, tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ bị tuyên mức án 7 năm tù và 3 năm quản chế. Ông Cù Huy Hà Vũ 54 tuổi bị bắt ngày 5 tháng 11 năm 2010 ở Sài Gòn, bị truy tố tội Tuyên truyền chống nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam theo điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Tuy nói là phiên tòa công khai nhưng chỉ có các luật sư và vợ của ông Cù Huy Hà Vũ được vào tòa. Một số ít ký giả và đại diện ngoại giao đoàn được vào tòa thì không được mang theo điện thoại, máy chụp hình và máy ghi âm. Bên ngoài phiên tòa, hàng trăm công an, cả sắc phục lẫn thường phục, ngăn chặn tất cả các ngả đường vào tòa án trước việc hàng ngàn người dân muốn đến theo dõi phiên tòa. Một số người bị bắt khi cố gắng đến dự phiên tòa này.

Theo tường thuật của Luật Sư Trần Ðình Triển trong cuộc trả lời phỏng vấn của báo chí, ngay từ phần đầu phiên tòa, Luật Sư Trần Vũ Hải yêu cầu chủ tọa phiên xử, Thẩm Phán Nguyễn Hữu Chính, phải công bố các chứng cứ trong phiên xử như điều 214 của Bộ Luật Tố Tụng hình sự qui định. Không những không làm theo luật, ông Chính còn đuổi Luật Sư Trần Vũ Hải ra khỏi tòa. Ba luật sư còn lại là Luật Sư Trần Ðình Triển, Luật Sư Hà Huy Sơn và Luật Sư Vương Thị Thanh đòi chủ tọa phiên tòa làm đúng thủ tục tố tụng hình sự, tức phải công bố chứng cứ trong phiên xử theo qui định của pháp luật nhưng bị từ chối. Trước thái độ bất chấp luật lệ của chủ tọa phiên tòa, cả ba luật sư đều phản đối và tuyên bố không tiếp tục biện hộ.

Bình luận về phiên tòa này, Luật Sư Trần Ðình Triển cho rằng đây là một phiên tòa xử sai luật, vi phạm pháp luật và vì thế phải hủy toàn bộ để xét xử lại từ đầu. Ngay sau phiên tòa, bốn luật sư biện hộ cho ông Cù Huy Hà Vũ đã công bố một bản kiến nghị gửi cho Quốc Hội, tòa án tối cao, viện kiểm sát tối cao, Bộ Tư Pháp, luật sư đoàn, Sở Tư Pháp Hà Nội đòi hỏi giải quyết hành vi cản trở quyền tự bào chữa của bị cáo và quyền bào chữa của các luật sư của chủ tọa phiên tòa. Không có các luật sư, ông Cù Huy Hà Vũ đã tự biện hộ. Ông Vũ khẳng định mình không làm gì sai với hiến pháp và luật pháp Việt Nam nhưng liên tiếp bị chủ tọa phiên tòa chặn lại, và hẹn sang phần tranh luận.

Tuy nhiên phần tranh luận đã không có theo sự dối gạt của chủ tọa phiên tòa mà sau khi nghỉ ăn trưa lúc 12 giờ, bản án đã được tuyên bố ngay sau khi tái nhóm trước sự ngỡ ngàng của ông Vũ. Theo bà Nguyễn Thị Dương Hà, vợ ông Vũ, trước khi bị dẫn đi, ông Cù Huy Hà Vũ hét lớn Lịch sử, Tổ quốc và Nhân dân Việt Nam sẽ phá bản án cho tôi, công dân Cù Huy Hà Vũ. Ngay sau phiên xử, bà Cù Thị Xuân Bích, em ông Cù Huy Hà Vũ công bố một lời tuyên bố của ông Vũ về phiên tòa. Ông Vũ viết tất cả các bài viết, trả lời phỏng vấn của ông mà cáo trạng Viện Kiểm Sát Nhân Dân thành phố Hà Nội đã dẫn ra để làm chứng cứ buộc tội ông, đều đã vô tình giúp cho toàn thể nhân dân Việt Nam và những người có lương tri trên toàn thế giới thấy rõ một và chỉ một điều này: Cù Huy Hà Vũ không có ý nào khác chỉ một lý tưởng này: Lấy phụng sự lợi ích của Tổ quốc và nhân dân Việt Nam làm mục đích duy nhất.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}