VỢ ÔNG CÙ HUY HÀ VŨ, BÀ DƯƠNG HÀ TRẢ LỜI PHỎNG VẤN

@ 6 April 2011 10:18 AM
 
Tin Hà Nội - Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng Nữ Vương Công Lý là một tờ báo mạng không nằm trong vòng kiểm soát của nhà nước, nữ luật sư Nguyễn Thị Dương Hà là vợ của ông Cù Huy Hà Vũ đã thuật lại những chi tiết trong phiên tòa khi cho rằng Thẩm phán chủ tọa phiên tòa Nguyễn Hữu Chính đã khẳng định rằng phiên tòa xét xử công khai. Nhưng những gì mọi người được biết thì phiên tòa này không thể gọi là công khai khi mà những người đến tham dự phiên tòa không được vào phòng xử án đã đành mà đứng trước cổng tòa cũng bị ngăn cản, đánh đập và thậm chí là bị bắt giữ không lý do. Kết quả thì như các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin là ông Cù Huy Hà Vũ đã bị tuyên án tới 7 năm tù giam và 3 năm quản chế.

Chị Dương Hà cho biết chồng chị đã phải thốt lên giữa phiên tòa rằng đây là một vụ án được dựng lên để chống lại ông. Một phiên tòa đã diễn ra một cách trái pháp luật. Và để phản đối phiên tòa trái pháp luật này các luật sư đã bỏ ra về hết. Theo chị, một điều mà các Luật sư phản đối nhiều nhất là Ðiều 214, là việc trình bày, công bố các tài liệu của vụ án và nhận xét, báo cáo của cơ quan tổ chức. Các Luật sư đã yêu cầu Thẩm phán chủ tọa phiên tòa phải công bố các tài liệu có trong hồ sơ vụ án nhưng bị từ chối. Chị kể lại rằng trong phiên tòa, chồng chị nói rất khản tiếng. Ông đã kiên quyết bảo vệ các quan điểm của mình và tinh thần rất sáng suốt.

Ở phía ngoài, một số lượng đông đảo giáo dân, nhân dân, sinh viên, các lão thành đến dự phiên tòa đã bị ngăn cản, đánh đập, bắt giữ không lý do và thu giữ tài sản, và chị Dương Hà kết luận rằng đó là những hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật và qua đó đã làm mất lòng tin của nhân dân trong và ngoài nước và đã vô tình tự vạch ro? bản chất của việc nói một đằng, làm một nẻo mà cũng có thể gọi là đạo đức giả của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Chị nhắc lại rằng nguyện vọng của gia đình và của Tiến sĩ Hà Vũ như ông đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng pháp luật phải được thực thi một cách đúng đắn, ôngCù Huy Hà Vũ vô tội nên phải được pháp luật bảo vệ và vì vậy phải được tự do. Ông cũng nói cần phải có tam quyền phân lập, các cơ quan hành pháp, tư pháp và lập pháp phải rõ ràng, không bị chi phối, không bị phụ thuộc, vì chỉ có tam quyền phân lập thì mới có một xã hội công bằng văn minh và người dân mới thực sự là chủ nhân của đất nước.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}