PHÓNG SỰ ÐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: GIỚI TRẺ VIỆT NAM THÍCH ÐƯỢC SỐNG NHƯ XÃ HỘI TƯ BẢN

@ 15 April 2011 10:37 AM
Và sau đây là phóng sự đặc biệt từ trong nước, thông tín viên SB-TN từ Việt Nam gửi ra bản tin về tình hình giới trẻ Việt Nam, mời quý vị cùng theo dõi sau đây (video insert).

Dù có 36 năm sống trong chế độ Cộng sản, bị nhồi nhét các giáo điều căm thù chế độ tư bản, nhưng giờ đây, các nghiên cứu mới nhất cho thấy thế hệ dưới 30 tuổi của người Việt Nam thích được hưởng thụ, thích có được một lối sống như xã hội tư bản. Những hình ảnh mà quý vị đang theo dõi là một trong những dạ tiệc của đài truyền hình Fashion TV, gọi tắt là đài FTV, là một trong những đài truyền hình đầy tính xa xỉ và hưởng thụ được tổ chức ở Việt Nam. Không phải ai ở Việt Nam cũng có thể có đủ tiền để đến những dạ tiệc như vậy hiện đã xuất hiện không ngớt ở Việt Nam, nhưng đó ước mơ của hàng triệu thanh niên trẻ ở trong nước. Theo Euromonitor International, một tổ chức nghiên cứu thị trường thế giới, thì 80% dân số Việt Nam có khuynh hướng thắt lưng buộc bụng từ những ngày đầu năm 2011. 20% dân số còn lại thuộc thành phần giàu có thì vẫn chi tiêu thoải mái, chiếm 43.3% tổng mức tiêu thụ.

Trong khi đó 20% trong số 80% thắt lưng buộc bụng chỉ tiêu thụ 7.2% tổng lượng hàng hóa cả nước. Mặc dù chiếm thiểu số, 20% dân số tư bản đỏ này được coi là đối tượng nghiên cứu của giới doanh thương.

Mặt khác, giới trẻ trong nước dưới 30 tuổi hiện nay được coi là thành phần tiêu xài bạo phổi. Theo báo Tiền Phong, người trẻ Việt Nam thường xuyên đi shopping trung bình mỗi tuần hai lần. Họ lại thích mua sắm những sản phẩm mới, từ quần áo thời trang cho đến mỹ phẩm, vật dụng điện tử, máy tính xách tay, máy ảnh, điện thoại di động. Xe hơi hạng sang cũng là vật dụng tiêu thụ được giới trẻ ưa chuộng. Tuy thuế cao làm giá xe nhập cảng cao vợi, người trẻ trong nước sẵn sàng tung tiền ra mua, hầu hết các loại xe đắt tiền nhất thế giới như Rolls Royce, Bentley, BMW và Mercedes trị giá hàng trăm ngàn Mỹ kim đều đã có mặt tại Việt Nam.

Một nghiên cứu khác của tổ chức MasterCard World Wide thực hiện với 10,502 người ở 24 quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực châu Á Thái Bình Dương, châu Phi, Trung Ðông thì, ưu tiên số một cho ăn chơi giải trí, Việt Nam dẫn đầu với 86%, Nam Hàn 78%, Hồng Kông 75%. Cũng cần nói thêm trên phạm vi cả nước, chênh lệch giàu nghèo của Việt Nam hiện không giảm mà tăng lên từ 8.1 lần năm 2002 đến 8.9 lần năm 2008. So với mức sống còn thấp mặc dù đã được cải thiện của người dân Việt Nam, thì mức chênh lệch giàu nghèo hơn 9 lần như năm 2011 như vậy là rất cao.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}