PHÓNG SỰ ÐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: VIỆT NAM BÙNG PHÁT CĂN BỆNH TAY CHÂN MIỆNG

@ 17 April 2011 09:43 AM
Hôm nay trong phóng sự đặc biệt từ Việt Nam, thông tín viên SB-TN từ trong nước gởi ra bản tin về bệnh tay chân miệng đang bùng phát làm nhiều bậc phụ huynh lo ngại, mời quý vị cùng theo dõi trong bản tin sau đây (video insert).

Một căn bệnh tưởng chừng như đã được dập tắt vào đầu năm 2010, nay lại bùng phát ở Việt Nam với mức độ nguy hiểm hơn cả lúc trước. Tên gọi tạm của căn bệnh này tại Việt Nam có tên là bệnh Tay Chân Miệng, nhằm mô tả các bộ phận trong cơ thể bị tấn công bởi loại virus lạ lùng này. Trung Tâm Y Tế Dự Phòng ở Saigon trong tuần qua xác nhận có 3 trẻ thiệt mạng riêng trong tháng 3 vì bệnh tay chân miệng. Ông Nguyễn Ðắc Thọ, phó trung tâm này cũng lên tiếng báo động bệnh dịch tay chân miệng đang bùng phát tại Sài Gòn với số trẻ bị nhiễm bệnh trong tháng 4 này tăng gấp đôi so với tháng trước.

Ông Thọ nói trong tháng 3, trung bình mỗi tuần các bệnh viện ở Sài Gòn tiếp nhận từ 30 đến 40 trẻ bị bệnh tay chân miệng. Nhưng vào những ngày đầu tháng 4, số bệnh nhân tay chân miệng lên tới 70 đến 80 trường hợp. Hầu hết các bệnh viện chuyên khoa nhi đồng đều chật cứng số bệnh nhi nhiễm virus tay chân miệng. Riêng bệnh viện Nhi Ðồng 2 có đến 32 trẻ đang được điều trị và 10% trong số này chuyển sang tình trạng ngặt nghèo. Tại đây cũng đã có một trẻ chết vì bệnh trở nặng. Còn tại bệnh viện Nhi Ðồng 1, riêng trong ngày 11 tháng 4 có đến 72 trẻ nằm điều trị, trong khi tháng trước chỉ có khoảng 15 trẻ. Theo Bác Sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa Nhiễm bệnh viện Nhi Ðồng 1, trẻ mắc bệnh tay chân miệng phần lớn ở Saigon và một số từ các tỉnh lân cận như Long An, Bình Dương, Tiền Giang, Vũng Tàu.

Cũng theo Bác Sĩ Trương Hữu Khanh, thực tế số trẻ nhiễm bệnh tay chân miệng nhiều gấp 9 lần vì chỉ có khoảng 10% trẻ được cha mẹ đưa đến bệnh viện cứu cấp. Hầu hết trẻ được chở tới bệnh viện đều trở bệnh nặng, nguy hiểm đến tính mạng. Báo Lao Ðộng dẫn lời Bác Sĩ Khanh cho biết bệnh tay chân miệng thường gặp ở trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, rất dễ lây qua đường tiêu hóa. Trẻ nhiễm bệnh bị nổi mụt nước ở lòng bàn tay, gối, mông hoặc ở miệng.

Hiện nay vẫn chưa có thuốc ngừa bệnh tay chân miệng ở Việt Nam. Có người nói bệnh này cũng giống bệnh ôgiời leoọ nhưng làm trẻ đau đớn, mệt mỏi hơn. Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa nhiễm Bệnh viện Nhi Ðồng 1 ở Saigon cho biết trước đó trung bình mỗi ngày tại khoa nhiễm bệnh viện có 10 đến 20 trẻ mắc bệnh này nằm điều trị thì nay lên đến gần 40 trẻ.

Mức độ nguy hiểm của bệnh lần này cũng nhiều hơn. Lưu ý là các gia đình Việt kiều mang trẻ em về thăm nhà ở Việt Nam, đều có nguy cơ bị lây nhiễm trong thời gian này. Theo bác sĩ Khanh, những năm trước xét nghiệm trên những trẻ mắc bệnh tay chân miệng ở thể nặng cho thấy 80% những trường hợp này do enterovirus gây ra. Virus này có độc lực cao, gây nhiều biến chứng nặng như viêm não, suy hô hấp, suy tim, phù phổi, có thể đưa đến tử vong.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}