12 NGÀN NGƯỜI THAM DỰ LỄ KỶ NIỆM 100 NĂM TIN LÀNH ÐẾN VIỆT NAM

@ 18 April 2011 11:08 PM
{nl} Tin Hà Nội - Vào cuối tuần trước, các hội thánh Tin Lành trong nước kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến Việt Nam, đặc biệt lần đầu tiên có sự truyền giảng của một mục sư nước ngoài tại buổi lễ chỉ được nhà nước cho phép vào giờ chót ở thành phố Saigon. Compass Direct News là tổ chức chuyên theo dõi và đưa tin về những hành động bất dung tôn giáo trên thế giới cho biết các tín hữu Tin Lành thuộc các hệ phái khác nhau đã qui tụ tại sân vận động Thành Long ở thành phố Saigon để chào đón và nghe một nhà truyền giáo nước ngoài mục sư Luis Palau chia sẻ lời Chúa. Tưởng cần nhắc từ năm 2005, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ban hành Pháp Lệnh Tôn Giáo Và Tín Ngưỡng, qui định các tổ chức Tin Lành, còn gọi là Cơ Ðốc Giáo, phải đăng ký xin tư cách pháp nhân thì mới được sinh hoạt tôn giáo. Mục sư tiến sĩ Luis Palau, một người Mỹ gốc Argentina, được phép giảng tại buổi lễ đó nhưng ban tổ chức cho biết họ chỉ được phép của nhà nước trước khi bắt đầu khoảng chừng ba bốn tiếng thôi.



Như vậy thì phái đoàn của nhà truyền giáo Luis Palau đã đi Việt Nam mà cũng không biết đến giờ chót thì sẽ được phép hay không. Cộng sản Việt Nam vẫn còn nghi ngờ phong trào Tin Lành tại Việt Nam, hội thánh đã xin phép rất lâu nhưng cuối cùng thì nhà nước mới cho phép. Nhân lễ kỷ niệm một trăm năm Tin Lành đến Việt Nam, Giáo hội Tin Lành tin rằng có khoảng 2 triệu người đang theo đạo này ở trong nước. Chương trình vừa qua do Hội Thánh Báp Tít Việt Nam Nam Phương, có tư cách pháp nhân vì đã đăng bộ với nhà nước, nhưng cũng có những những giáo hội chưa có pháp nhân và vẫn không được phép hoạt động nên thường bị Công an quấy nhiễu và gây rối. Sau buổi truyền giảng tại Saigon, mục sư Luis Palau đã cùng một số mục sư trong nước bay ra Hà Nội để xin tổ chức một buổi lễ tương tự cho các tín hữu Tin Lành miền Bắc trong hai ngày thứ bảy và chủ nhật, ban tổ chức dù đã vận động xin phép nhưng cuối cùng Hà Nội cũng chỉ cho phép tiến hành vào ngày chủ nhật mà thôi.(SBTN)