PHÓNG SỰ ÐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: BUỔI TRÌNH DIỄN CỦA BOB DYLAN TRỞ THÀNH CÂU CHUYỆN KHÓ CHỊU CỦA NHÀ NƯỚC

@ 19 April 2011 09:34 AM
Hôm nay trong tiết mục phóng sự đặc biệt từ trong nước, thông tín viên SB-TN từ Việt Nam gởi ra bản tin về show trình diễn của nam ca nhạc sĩ Bob Dylan đã trở thành một câu chuyện khó chịu cho nhà nước Cộng sản Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi trong phóng sự ngắn sau đây (video insert).

Việc âm mưu sử dụng chương trình biểu diễn của Bob Dylan ở Việt Nam, nhằm biến thành một động thái chính trị và nhắc lại những giai đoạn chiến tranh giữa Cộng sản Việt Nam và Hoa Kỳ, đã hoàn toàn thất bại qua con mát nhìn của nhiều tờ báo trên thế giới. Danh ca Hoa Kỳ Bob Dylan đã có buổi biểu diễn ở Saigon vào gày 10 tháng 4 vừa qua tại sân vận động của trường đại học RMIT, thoạt đầu dự kiến sẽ có 8000 người tham dự, nhưng sau rốt chỉ có gần phân nửa khách đến. Nhà nước Cộng sản Việt Nam cũng cố gắng gán ghép hình ảnh của Trịnh Công Sơn trong chương trình này, nhằm chơi đòn một mũi tên bắn chết 2 chim, tức dùng Bob DyLan như một hình ảnh quốc tế ủng hộ cuộc chiến Việt Nam, và gán buộc Trịnh Công Sơn trở thành một văn nghệ sĩ hoàn toàn thuộc về chế độ Cộng sản, giống như cách mà họ đã làm với sự kiện lịch sử Thích Quảng Ðức. Tờ Bangkok Post của Thái Lan bình luận rằng những lời quảng cáo xung quanh sự kiện này hầu như đều cố tình làm nổi bật việc Dylan được cho là mối liên hệ với phong trào phản chiến trong những năm 1960 và gợi cho người ta ý nghĩ rằng hợp đồng biểu diễn tại Việt Nam lần này đã đưa mọi chuyện trở lại điểm xuất phát. Nhưng cũng trong thời gian này, tuyên bố của Bob Dylan lại xuất hiện trên các trang web và blog tự do, điều mà làm ngụy quyền Cộng sản Việt Nam căm ghét lẫn cay đắng.

Trong cuốn sách tự kể về đời mình được đăng tải nhiều kỳ lần đầu trên tờ Chronicles, Dylan nói rất kỹ rằng ông đã thất vọng khi người ta kết nạp ông vào phong trào phản đối chiến tranh hồi những năm 1960. Ông thú nhận ông có rất ít điểm chung với và lại càng biết rất ít về một thế hệ mà ông được cho là tiếng nói của thế hệ đó. Tài liệu này được trích dẫn ở nhiều trang tiếng Việt, của các blogger trong nước. Nhìn vào buổi biểu diễn thì có ít dấu hiệu cho thấy đây là một buổi biểu diễn bị nhà nước kiểm duyệt. Những nguồn tin chưa kiểm chứng nói rằng Dylan đã tự kiểm duyệt danh sách các ca khúc được chuẩn bị sẵn để làm vừa lòng các nhà chức trách ở Bắc Kinh và ở những nơi khác trong chuyến lưu diễn châu Á đã gây ra phẫn nộ chính đáng từ những người chỉ trích.

Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch thậm chí còn chỉ trích mạnh hơn, họ nói rằng Dylan nên tự thấy xấu hổ vì điều được họ cho là sự kiểm duyệt. Ông Brad Adams, giám đốc của chi nhánh châu Á của tổ chức này nói ca sĩ Bob Dylan có một cơ hội lịch sử để truyền đạt một thông điệp về tự do, song thay vì thế ông ấy đang cho phép những người kiểm duyệt lựa chọn danh sách ca khúc. Có những ý kiến tương tự được bày tỏ đối với buổi biểu diễn ở thành phố Saigon sau khi một nhà tổ chức nói rằng Dylan đã phải nộp danh sách các ca khúc như là một phần của thủ tục xin giấy phép biểu diễn tại Việt Nam.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}