TRUNG CỘNG TỐ CÁO PHI LUẬT TÂN ÐÃ XÂM CHIẾM BIỂN ÐÔNG

@ 23 April 2011 07:14 AM
 
Tin New York - Trong số các nước Ðông Nam Á đang tranh chấp chủ quyền với Trung Cộng tại vùng Biển Ðông, ngoại trừ Brunei không đáng kể, Phi Luật Tân là nước thường bị xem là yếu thế nhất và đã nhiều lần bị Bắc Kinh bắt nạt. Mới đây Trung Cộng đã tiếp tục đánh vào mắt xích yếu nhất trong số đối thủ của họ tại Biển Ðông khi phản ứng quyết liệt đối với Phi Luật Tân trên hồ sơ Trường Sa, nhưng lại tỏ thái độ hòa hoãn với Việt Nam và Mã Lai. Ngày 5 tháng 4 vừa qua, Phi Luật Tân chính thức gởi văn thư lên Liên Hiệp Quốc, phản đối tấm bản đồ 9 đường gián đoạn mà Bắc Kinh đã gởi đến định chế quốc tế này cách nay hai năm để khẳng định chủ quyền của Trung Cộng trên hầu như 80% vùng Biển Ðông, qua đó bác bỏ tất cả đòi hỏi của nước khác trong đó có Việt Nam, Mã Lai, hay Phi Luật Tân. Việt Nam và Mã Lai đã có công văn phản đối tức thời. Phi Luật Tân dưới thời Tổng thống Gloria Arroyo, vì không muốn gây căng thẳng với Trung Cộng, đã im hơi lặng tiếng trong gần hai năm, và mãi đến thượng tuần tháng tư này mới đưa ra lời bác bỏ chính thức các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh. Phản ứng của Trung Cộng trước hành động của Phi Luật Tân đã gay gắt khác thường.

Trong một công hàm đề ngày 14 tháng 4 gởi đến Liên Hiệp Quốc để trả lời công văn của Manila, Bắc Kinh kết tội Phi Luật Tân là đã xâm chiếm biển Ðông của Trung Cộng một cách phi pháp vào thập niên 1970, do đó không có quyền đòi hỏi chủ quyền trên các khu vực đó. Bắc Kinh viện dẫn quyền chính đáng không thể bắt nguồn từ một hành động sai trái. Công hàm của Trung Cộng nêu rõ kể từ những năm 1970, Cộng hoà Phi Luật Tân bắt đầu xâm lược và chiếm đóng một số đảo và dải đá ngầm tại vùng Nam Sa tức là Trường Sa của Trung Cộng, rồi dựa trên đó để đòi hỏi chủ quyền, điều mà Trung Cộng cực lực bác bỏ. Ðối với Trung Cộng thì việc Phi Luật Tân đang chiếm giữ một số hải đảo và các rạn san hô thuộc quần đảo Nam Sa của Trung Cộng cũng như các hành động có liên quan khác đều vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Trung Cộng.

Theo ghi nhận của các nhà quan sát, cho đến nay đã có tất cả 4 nước phản đối tấm bản đồ hình lưỡi bò của Trung Cộng, thoạt đầu là Việt Nam, Mã Lai, qua năm 2010 đến lượt Nam Dương, và sau cùng là Phi Luật Tân. Thế nhưng chính Phi Luật Tân lại là nước bị Bắc Kinh nêu bật với những lời lẽ thật cứng rắn.

Trong thời gian qua một loạt các đại diện Trung Cộng qua Việt Nam, từ Tướng Quách Bá Hùng, phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Cộng, cho đến Thứ trưởng Ngoại giao Trương Chí Quân đều nhắc đi nhắc lại thiện chí hòa bình của Trung Cộng. Cũng trong chiều hướng đó, khi đón tiếp Phó Thủ tướng Mã Lai Tan Sri Muhyiddin Yassin tại Bắc Kinh ngày 18 tháng 4, Phó Thủ tướng Trung Cộng Lý Khắc Cường đã cam kết rằng Bắc Kinh sẽ tiếp tục góp phần duy trì hòa bình và an ninh trên Biển Ðông, và dùng con đường ngoại giao để giải quyết các tranh chấp về quần đảo Trường Sa. Theo một số nhà phân tích, Trung Cộng hiện đang áp dụng chiến lược chia để trị cố hữu của họ trên vấn đề Biển Ðông, đối xử khác nhau với từng nước ASEAN có tranh chấp để dễ bề chia rẽ, khiến cho các nước khó tạo thành một khối thống nhất chống lại Trung Cộng.

Mặt khác Bắc Kinh cũng muốn gây sức ép trên Manila, vốn từ hơn một chục năm qua vì muốn lấy lòng Trung Cộng cho nên đã nhiều lần nhượng bộ láng giềng phương bắc, kể cả trên vấn đề chủ quyền Biển Ðông. Vào năm 2004 chẳng hạn, Manila đã đột nhiên chiều ý Trung Cộng ký kết một thỏa thuận song phương nhằm cùng nhau khảo sát địa chấn trong khu vực quần đảo Trường Sa đang tranh chấp, buộc Việt Nam sau đó phải đi theo. Thỏa thuận tay ba đó tuy nhiên không đi đến đâu và sau đó đã không được gia hạn. Ðến năm 2009, khi Việt Nam và Mã Lai quyết định đệ trình một đề xuất chung về thềm lục địa ở vùng Trường Sa và mời Phi Luật Tân tham gia, thì nước này lại từ chối. Khi cả Hà Nội và Kuala Lumpur phản đối bản đồ lưỡi bò của Bắc Kinh, Manila cũng làm thinh và phải chờ đến hai năm sau, khi bị Trung Cộng làm quá thì Phi Luật Tân mới chính thức lên tiếng. Có tin là Tổng thống Phi Luật Tân Benigno Aquino có ý muốn dời chuyến đi thăm Trung Cộng dự trù từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 5 tới đây. Nhật báo Philippine Star đã tiết lộ rằng ông Aquino có thái độ không mặn mà lắm với chuyến công du Bắc Kinh. Chỉ còn một tháng nữa thì chuyến thăm trên nguyên tắc sẽ diễn ra, nhưng công việc chuẩn bị hầu như không có gì. Khi được hỏi là liệu thời điểm hạ tuần tháng 5 có chắc chắn không, chính Tổng thống Phi Luật Tân đã cho rằng lịch trình đó chưa hề được thông qua dứt khoát.(SBTN)