ÐỘNG ÐẤT 4.1 ÐỘ RICHTER TẠI LAI CHÂU

@ 30 April 2011 09:33 AM
 
Tin Lai Châu - Vào sáng ngày hôm qua một trận động đất mạnh 4.1 độ richter đã xảy ra tại khu vực Chăn Nưa thành phố Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Trước đó vào hai ngày thứ hai và thứ ba, tỉnh này liên tiếp hứng hai trận động đất mạnh 3.8 và 3.6 độ richter. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần thuộc Viện Vật lý địa cầu cho biết độ sâu của trận động đất này khoảng 12 cây số. Do cường độ yếu nên động đất không có thể gây thiệt hại.

Trước đó Phó giám đốc Viện Vật lý địa cầu, cho biết sở dĩ Lai Châu hay xảy ra động đất vì nằm trên các đường nứt Lai Châu, Ðiện Biên, Mường Tè. Trận động đất gần đây nhất xảy ra tại khu vực Lai Châu Ðiện Biên gây thiệt hại nặng là năm 2001, làm 4 người bị thương, hơn 3200 công trình bị hư hại. Tại thành phố Ðiện Biên từng ghi nhận động đất mạnh 6.7 độ richter năm 1935 và tại Tuần Giáo Ðiện Biên mạnh 6.8 độ richter năm 1983.(SBTN)