NẠN ÐÓI Ở THANH HÓA, THỪA THIÊN, ÐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CŨNG KHÓ KHĂN

@ 10 May 2011 03:48 AM
Tin Thanh Hóa - Cả tỉnh Thanh Hóa thiếu lương thực, dân Thanh Hóa bị đói tràn lan. Tại Thừa Thiên-Huế, huyện Phú Vang cũng đang gặp đói. Ngay một tỉnh nằm ở vựa lúa gạo xuất cảng đồng bằng Cửu Long là tỉnh Trà Vinh cũng đang đối diện khó khăn vì ruộng lúa bị nhiễm mặn và khô hạn. Theo bản tin báo chí trong nước cho biết Phó chủ tịch Thanh Hóa đã ký công văn gửi Thủ tướng xin hỗ trợ gạo cứu trợ nhân dân Thanh Hóa trong lúc giáp hạt 2011. Theo đó, tỉnh Thanh Hóa sẽ xin trung ương hơn 2048 tấn gạo để cứu trợ cho 71,395 gia đình tức khoảng 136 ngàn người. Số người vừa nói cần được cứu đói thấp hơn con số thật sự phải giúp lên tới 250,000 người vì nhà cầm quyền tỉnh buộc các huyện, thị xã phải tự cân đối ngân sách để hỗ trợ cho nhân dân ở địa phương mình.

Phó bí thư tỉnh ủy mà cũng là chủ tịch tỉnh Thanh Hóa, đổ tội cho tập quán canh tác lạc hậu của các sắc dân thiểu số trong tỉnh là nguyên nhân của nạn đói, nhưng nhân vật này có vẻ mâu thuẫn khi nhìn nhận trên báo chí là bà con nông dân đang thiếu trầm trọng đất sản xuất nông nghiệp để trồng lúa nước, lúa nương, ngô nương, cây màu các loại. Tỉnh Thanh Hóa có khoảng 3.4 triệu dân, nhân khẩu hiện đang thiếu đói ở địa phương này chiếm 7.35% dân số, phần lớn là các khu vực xa xôi hẻo lánh không được nhà cầm quyền chú ý đầu tư các chương trình kinh tế sản xuất. Huyện Mường Lát, Tây Bắc tỉnh Thanh Hóa, là nơi bị đói nặng nhất, với dân số khá ít, chừng hơn 29,000 người mà phần đông là các sắc dân Hmong và Thái, sau đó mới tới các sắc dân khác và người Kinh. Theo tin địa phương thì năm nào dân ở huyện Mường Lát cũng gặp cảnh đói giáp hạt chiếm đến phân nửa dân số. Dân ở huyện Mường Lát bị cho là trình độ dân trí thấp, trung bình cứ 20 người mới có 1 người đi học, tỷ lệ đói nghèo còn quá cao trên 70%, kết cấu hạ tầng chưa có gì đáng kể. Vào năm ngoái, báo chí trong nước loan tin nhà cầm quyền tỉnh Thanh Hóa đã phát gạo bị hư hỏng không ăn được cho dân bị đói ở huyện Mường Lát.

Trong khi dân tỉnh Thanh Hóa thì như vậy, tỉnh Thừa Thiên-Huế có huyện Phú Vang, phía Ðông thành phố Huế, cũng đang điêu đứng với nạn đói Hiện nay đang mùa gặt nhưng nông dân ở huyện Phú Vang chỉ gặt cây lúa để đốt bỏ vì lúa có bông mà không có hạt. Trong đó có bốn xã hầu như bị mất trắng, ruộng lúa không có hạt nào. Bản tin cho biết 4 xã ở huyện Phú Vang bị thiệt hại nặng do lúa lép gồm: Phú Hồ, Phú Lương, Phú Ða, Phú Xuân. Tại cánh đồng Di Ðông thuộc xã Phú Hồ, người ta chứng kiến cảnh đồng lúa bạc phếch như lau đang bị đốt cháy, khói lửa nghi ngút. Toàn bộ diện tích lúa ruộng cạn hơn 200ha của người dân thôn Di Ðông đều cùng chung tình trạng: Bông lúa đứng đọt, đã đến thời điểm thu hoạch nhưng chẳng có hạt nào ngậm sữa, bông lúa bị lép hoàn toàn. Chủ tịch xã Phú Hồ cho biết toàn xã có hơn 500 hecta lúa nhưng có đến 220 hecta bị đứng đọt. Hiện hàng trăm gia đình người dân đang đứng trước nguy cơ thiếu đói và thiếu cả lúa giống.

Trong một tin khác, sở Nông Nghiệp tỉnh Trà Vinh phải đề nghị tỉnh hỗ trợ 10 tỉ đồng cho 16,000 gia đình người dân có lúa thiệt hại do nhiễm mặn và khô hạn cuối vụ Ðông Xuân. Theo đó những người bị thiệt hại trên 70% diện tích được hỗ trợ 1 triệu đồng, còn lại hỗ trợ mức 500,000 đồng. Theo nguồn tin, kết quả thống kê cho thấy có 11,000 mẫu lúa của hơn 16,000 gia đình dân trong tỉnh bị thiệt hại do nhiễm mặn và khô hạn.

Hiện nay nông dân trong tỉnh chỉ mới xuống giống vụ Hè Thu được 20% diện tích do ảnh hưởng nước mặn và khô hạn. Tới đây khi mưa xuống, nông dân mới dám xuống giống tiếp.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}