ÐÀI LOAN TÁI KHẲNG ÐỊNH CHỦ QUYỀN Ở BIỂN ÐÔNG

@ 12 May 2011 07:37 AM
Tin Ðài Bắc - Bộ Ngoại giao Ðài Loan đã một lần nữa khẳng định chủ quyền tại các quần đảo ở Biển Ðông và kêu gọi một giải pháp hòa bình đối với các tranh chấp giữa các nước trong khu vực. Bản tin công bố của Bộ ngoại giao Ðài Loan nói rằng trên quan điểm lịch sử, địa lý và luật quốc tế, quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa cũng như hải phận xung quanh thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Trung Hoa Dân Quốc là tên gọi chính thức của Ðài Loan. Ðài Loan đã đưa ra tuyên bố tái khẳng định chủ quyền sau khi Việt Nam và Phi Luật Tân đưa ra những tuyên bố tương tự để phản đối việc Trung Cộng tuyên bố chủ quyền ở quần đảo Trường Sa và hải phận xung quanh.

Báo Taiwan Today cũng trích công bố của Bộ Ngoại giao nhấn mạnh rằng chính phủ Trung Hoa Dân quốc sẽ không chấp nhận bất cứ tuyên bố chủ quyền hay việc chiếm giữ khu vực này, và các nước láng giềng phải tôn trọng luật pháp quốc tế và tránh thực hiện các hành động đơn phương có thể ảnh hưởng tới hòa bình và sự ổn định trong khu vực.

Trong khi đó cũng liên quan đến vấn đề Biển Ðông Việt Nam và Phi Luật Tân đã đồng ý sẽ theo đuổi đối thoại để tránh căng thẳng ở quần đảo Trường Sa thuộc hải phận Ðông. Thỏa thuận này được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Cộng sản Việt Nam và Tổng thống Phi Luật Tân Benigno Aquino tại Jakarta. Thư ký Văn phòng Kế hoạch Chiến lược và Phát triển Thông tin của Tổng thống Phi Luật Tân, ông Ricky Carandang, nói rằng Việt Nam và Phi Luật Tân đã đồng ý với nhau rằng không nên để bất cứ tuyên bố nào về chủ quyền ở Biển Ðông, hay còn gọi là Biển Nam Trung Hoa, dẫn đến căng thẳng. Ông Caradang nhận định rằng các thành viên ASEAN cần có một lập trường chung về vấn đề Trường Sa và nói rằng các nước trong ASEAN là những nước nhỏ vì vậy nếu tất cả đều có chung một tiếng nói thì sẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ hơn khi đối mặt với các nước lớn hơn ngoài khối ASEAN.

Cũng theo lời ông Carandang thì Việt Nam đã đồng ý với đề nghị của Phi Luật Tân nhằm tìm giải pháp để những bên tuyên bố chủ quyền đều có lợi mà không gây tranh cãi về vấn đề chủ quyền. Ngoài Phi và Việt Nam, hai nước khác trong khối ASEAN là Brunei và Mã Lai cũng tuyên bố chủ quyền một phần đối với các hòn đảo ở Trường Sa và Hoàng Sa.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}