Tin Thêm Về Kết Quả Cuộc Bầu cử Liên bang Canada ngày 2-5-2011

@ 12 May 2011 08:31 AM
{nl} Ngày 2 tháng Năm vừa qua, kỳ bầu cử Liên bang Canada đã xảy ra nhiều điều thú vị và làm nhiều người ngạc nhiên.

Liên quan đến cộng đồng người Việt tại Canada, chúng ta có bốn ứng viên: Bà Nguyễn Trang (đảng Bảo-thủ -- Conservative, địa hạt Vancouver-Kingsway, tỉnh bang British Columbia), cựu dân biểu Ève-Mary Thái Thị Lạc (đảng Bloc Québécois, địa hạt Saint-Hyacinthe - Bagot, tỉnh bang Québec), anh Mai Hoàng (đảng Tân Dân-chủ - New Democratic Party, địa hạt Brossard - La Prairie, tỉnh bang Québec), và cô Anne Quách Minh-Thu (đảng Tân Dân-chủ, địa hạt Beauharnois - Salaberry, tỉnh bang Québec)

Kết quả là bà Nguyễn Trang và cựu dân biểu Ève-Mary Thái Thị Lạc thất cử, và anh Mai Hoàng và cô Anne Quách Minh-Thu đắc cử. Ðiều cần lưu ý trong kỳ bầu cử này là do sự mất tín nhiệm của đảng Bloc Québécois (vì chính sách bảo tồn văn hoá Pháp-ngữ đôi khi cứng nhắc làm cho các doanh nghiệp dùng Anh-ngữ không muốn phát triển tại Québec) và đảng Tự-do (vì sự lãnh đạo yếu kém nếu không muốn nói là mờ nhạt của lãnh tụ Michael Ignatieff, mặc dù thân thế của Ông rất mạnh trong chính trường) cho nên đảng Tân Dân-chủ thừa thắng xông lên đã giành nhiều được sự ủng hộ của cử tri.

Ngoài ra, đảng Tân Dân-chủ đã thành công trong việc giới thiệu nhiều ứng viên và nghị sĩ trẻ và chuyên nghiệp. Thu hút thành phần trẻ vào chính trị dòng chính là một vấn đề khó khăn đối với tất cả các hiệp hội, nhưng đảng Tân Dân-chủ đã thành công và thu nhận khá nhiều người trẻ.

Tân dân biểu Mai Hoàng là một bộ mặt sáng giá vì là một luật gia đã tốt nghiệp Cử nhân Luật và Thạc sĩ Luật về International Private Law tại Ðại học Montréal. Anh cũng đã từng làm việc tại Việt Nam, Singapore, và Hong Kong. Ngoài ra, Anh còn là người chơi hockey, huấn luyện viên túc cầu cho trẻ em, huấn luyện viên lặn (sông và biển), huấn luyện viên trượt tuyết. Kỳ này, ứng viên Mai Hoàng cũng là Phó chủ tịch Truyền thông của đảng Tân Dân Chủ tại Québec.

 
Tân dân biểu Anne Quách Minh-Thu tốt nghiệp Cử  nhân Giáo dục tại Ðại học Sherbrooke. Là một giáo viên tiếng Pháp ở École de la Baie-St-François, Cô cũng đã tham gia tích cực trong Phong trào Thiết lập khu Brundtland Xanh.

Ðược biết, trong kỳ bầu cử này, ngoài những đảng đã từng có mặt trong chính trường như Tự-do, Bảo-thủ, Tân Dân-chủ, Bloc Québécois, ta còn thấy sự tham gia của các đảng Xanh, Canada Cấp-tiến, Canada Action, Libertarian, First Peoples National Party, Western Block, Ðoàn kết, Marxist-Leninist, Cộng sản, Prirate Party, Christian Heritage Party, Animal Alliance Environment Voters, ngay cả đảng Marijuana (ủng hộ những người dùng - hay lạm dụng - thuốc phiện trong việc trị bệnh), và vài ứng viên độc lập.

Kết quả là đảng Bảo-thủ Cấp-tiến đắc cử Chính-phủ Ða-số (majority government) với 162 ghế. Thủ tướng Stephen Harper được tái đắc cử. Ðảng Tân Dân-chủ thắng 102 ghế, Tự-do chỉ còn 34 ghế, và Bloc Québécois bị mất nhiều ghế, chỉ còn 4 ghế. Trong số những Ðảng không phổ thông, chỉ có đảng Xanh được 1 ghế kỳ này, còn lại không đảng phái và cá nhân nào được ghế nào hết.

Tưởng cũng nên nhắc lại là trong Hội nghị APEC tại Hà Nội năm 2006, Thủ tướng Stephen Harper đã phát biểu rằng Canada không đánh đổi nhân quyền lấy đô la. Tiếp theo đó, tại Hội Nghị Thường niên về Nhân quyền do Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tổ chức tại Geneva vào tháng Năm năm 2009, Canada cũng vẫn giữ quan điểm tôn trọng nhân quyền và quan tâm nghiêm trọng về việc đàn áp, bắt bớ và giam cầm nhiều nhà văn, blogger bất đồng chính kiến do chính quyền Việt Nam vi phạm.

Cộng đồng người Việt Canada mong mỏi và luôn ủng hộ các vị dân cử kỳ cựu và dân cử mới như Dân biểu Hoàng Mai, Dân biểu Anne Quách Minh-Thu luôn xứng đáng trong trách nhiệm dân cử của họ: Thực hiện những chương trình kinh tế, văn hoá, giáo dục, môi trường có lợi cho người dân Canada; và đem tấm gương tự do dân chủ của Canada quảng bá cho toàn thế giới trong đó có Việt Nam. Dân biểu Hoàng Mai đã tham dự trong ngày lễ do cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tổ chức, là ngày 304  tưởng niệm chiến sĩ trận vong và ngày 30-4 mất cả nước vào tay cộng sản.