30% TÀU CÁ VIỆT NAM PHẢI NẰM BỜ, 40% TÀU CÁ ÐANG NGOI NGÓP

@ 17 May 2011 10:24 AM
 
Tin Quảng Ngãi - Ðối với ngư dân Quảng Ngãi, lệnh cấm đánh cá của Bắc Kinh là hành vi giống như là ra lệnh cho họ phải chết. Từ năm 2009, mỗi năm vào khoảng thời gia từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 8, Trung Cộng ra thông cáo cấm đánh cá trong hải phận họ gọi là Nam Trung Hoa. Tuy nhiên lệnh cấm này bao trùm cả vùng Hoàng Sa của Việt Nam. Ðây là ngư trường ngàn đời của dân chài miền Trung, đặc biệt là ngư dân Quãng Ngãi mà trong những năm gần đây thường xuyên bị Trung Cộng tấn công sát hại, bắt cóc, đòi tiền chuộc mạng. Những ngư dân tại Việt Nam trong những ngày qua đã bị ảnh hưởng bởi việc tăng giá xăng dầu, đời sống của họ đang thê thảm vì không mua nổi dầu cho ghe thuyền ra khơi. Nay lại thêm lệnh cấm đánh cá của Trung cộng khiến cho nhiều người nản chí, có tới 30% tàu cá nằm bờ.

Bản tin cho biết theo Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản thuộc bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cho biết do ảnh hưởng của việc xăng giá tăng dầu và lo sợ bị Trung cộng bắt giữ, hiện đã có tới 30% trong tổng số khoảng 130,000 tàu cá của ngư dân các tỉnh, thành ven biển phải nằm bờ, không dám ra khơi đánh bắt hải sản. Theo ông Vĩnh, 40% tàu cá khác đang hoạt động cầm chừng và hiện chỉ có 30% tàu cá vẫn ra khơi đánh cá bình thường. Báo chí ghi nhận thêm là tàu cá nằm bờ đa số là tàu có công suất lớn từ 90 CV trở lên và tập trung ở Kiên Giang, Bà Rịa Vũng Tàu và một số địa phương khác. Còn tàu cá ở miền Trung từ Ðà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi thì lo sợ không dám ra biển vì không được bảo vệ trước những đe dọa của tàu Ngư chính của Trung cộng. Hiện nhà nước Cộng sản Việt Nam vẫn chưa có một kế hoạch nào để hỗ trợ ngư dân có tàu cá nằm bờ.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}