NHẬT BẢN XÁC NHẬN CÓ NGƯỜI VIỆT MẤT TÍCH TRONG THẢM HỌA ÐỘNG ÐẤT VÀ SÓNG THẦN TRUNG TUẦN THÁNG 3

@ 19 May 2011 10:18 AM
Tin Tokyo - Chính quyền Nhật Bản vừa chính thức xác nhận có 24 người ngoại quốc thiệt mạng trong thảm họa động đất và thiên tai ngày 11 tháng 3 ở vùng đông và đông bắc quốc gia này, trong khi còn hàng chục người ngoại quốc khác mất tích gồm cả người Việt. Những khó khăn nghiêm trọng tiếp tục bủa vây khu vực thảm họa cu?ng như nhà máy điện nguyên tử ở tỉnh Fukushima. Trong tuyên bố đưa ra hôm qua, bộ Ngoại giao Nhật Bản liệt kê những người ngoại quốc tử nạn được phát giác cho đến nay gồm quốc tịch các nước Trung cộng, Canada, Nam Hàn, Bắc Hàn, Pakistan, Phi Luật Tân và Hoa Kỳ.

Những người mất tích gồm công dân các nước Việt Nam, Trung cộng, Nam Hàn, Phi Luật Tân và Nam Dương. Theo thông báo trên, Cảnh sát Nhật Bản đã yêu cầu gia đình những người không có tên trong danh sách mất tích gửi mẫu DNA qua các tòa lãnh sự hoặc tòa đại sứ ở Tokyo để nhận diện thi thể. Tính đến ngày hôm qua, tổng số người thiệt mạng trong thảm họa động đất và sóng thần ở Nhật Bản lên đến 15,057 người, và vẫn còn hơn 9100 người mất tích. Hôm qua, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan thông báo sẽ đóng cửa các lò phản ứng ở nhà máy điện nguyên tử Fukushima I trước cuối năm nay, cùng lúc giới hữu trách thừa nhận thảm họa hồi tháng 3 đã làm nhà máy điện này hư hại nhiều hơn là người ta tưởng lúc ban đầu.

Nhà lãnh đạo Nhật Bản nói rằng lịch trình để đưa các lò phản ứng nguyên tử bị hư hại vào tình trạng đóng nguội sẽ không thay đổi. Ông Kan nhấn mạnh rằng việc đó sẽ diễn ra trong vòng từ 6 tới 9 tháng. Thời biểu này phù hợp với một kế hoạch của công ty điện lực Tokyo thông báo cách đây một tháng. Nhưng rõ ràng là các lò phản ứng đã bị hư hại nhiều hơn là người ta nghĩ trước đó. Lò phản ứng số 1 giờ đây được thừa nhận là đã bị tan chảy. Các chuyên gia Nhật Bản cho biết những thanh nhiên liệu bên trong lò phản ứng đã bị phơi nhiễm với không khí và tan chảy. Tuy nhiên nhiên liệu đã rơi xuống đáy của hồ chứa, giúp cho lò phản ứng không bị lâm vào tình trạng tan chảy hoàn toàn.

Các nhà phân tích cho hay chỉ nội cuộc khủng hoảng nguyên tử này thôi cũng khiến nước Nhật bị tổn thất từ 50 đến 100 tỉ mỹ kim. Ngoài ra Nhật Bản cần phải tính toán làm cách nào chi trả cho một khoản tiền lớn tương đương để tái thiết hằng trăm cộng đồng duyên hải bị sóng thần cuốn trôi và nhiều thành phố khác bị thiệt hại đáng kể bởi động đất. Một số nhà kinh tế dự đoán Nhật Bản phải tốn thêm 200 tỉ mỹ kim nữa cho công tác tái thiết trong nhiều năm tới.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}