PHÓNG SỰ ÐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: ÐẠO CAO ÐÀI LÊN TIẾNG TỐ CÁO NGỤY QUYỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM ÐÀN ÁP LIÊN TỤC

@ 19 May 2011 06:29 PM
Hôm nay trong tiết mục phóng sự đặc biệt từ trong nước, thông tín viên SB-TN từ Việt Nam gởi ra bản tin về việc đạo Cao Ðài lên tiếng tố cáo nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tiếp tục đàn áp mãnh liệt, mời quý vị cùng theo dõi trong bản tin sau đây (video insert...).

Những lời tố cáo Ngụy quyền Cộng sản Việt Nam đàn áp và chà đạp quyền tự do tín ngưỡng một lần nữa lại vang lên từ phía giáo phái Cao Ðài tại Việt Nam. Ngày 12 tháng 5 vừa qua tức là ngày 10 tháng 4 năm Tân Mão, các tín đồ Cao Ðài trong nước và ở hải ngoại tổ chức ngày vía Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc quy tiên, nhân đó những lời tố cáo cũng vang dội khắp nơi. Giới chức sắc Ðạo Cao Ðài cho biết ngụy quyền Cộng sản Việt Nam dùng một nhóm người được sự yểm trợ của chính quyền, lập ra cái gọi là Hội đồng chưởng quản, luôn tìm cách chống phá việc hành đạo. Những buổi lễ bình thường mà quý vị đang theo dõi, đối với đạo Cao Ðài là cả một vấn đề phức tạp vì phải vừa phải đối phó với công an cũng như những thành viên của ngụy quyền Cộng sản Việt Nam là Hội đồng chưởng quản.

Ông Hứa Phi là Chánh Trị Sự Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ, tỉnh Lâm Ðồng, một chức sắc từng bị hành hung, cũng xác nhận về việc can thiệp thô bạo của Hội đồng chưởng quản này là ngay ở Tòa Thánh Tây Ninh, trong các buổi lễ Hội Ðồng Chưởng Quản đã dùng một số người trong Ban Trật tự không cho các giáo chức cầu nguyện, giựt máy quay phim của các đại diện, xô đuổi đồng đạo một cách thô bạo. Bị gây khó khăn, bị cản trở, các tín hữu Cao Ðài đã gởi đơn khiếu nại đến Trụ Sở Tiếp Dân của đảng và nhà nước ở số 35 Hồ Ngọc Lãm, Sài Gòn để yêu cầu làm sáng tỏ nội vụ. Khi nhận được tin, nhiều cá nhân và báo giới, hội đoàn quan tâm đã trực tiếp chất vấn các quan chức Cộng sản Việt Nam có liên quan, nhưng thường thì câu trả lời vẫn là chối quanh, dối trá.

Lập luận của quan chức Ban Tôn giáo Tây Ninh cũng tương tự như phát ngôn viên bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam, thường khẳng định ở Việt Nam không có tù nhân tôn giáo, chỉ có tù hình sự bị kêu án vì vi phạm pháp luật. Trả lời diễn đàn tự do paltalk và các blogger tự do, chị Nguyễn Bạch Phụng, Thư ký của Ban Ðại Diện Khối Nhơn Sanh Cao Ðài của Thánh Thất Cao Ðài tại Tây Ninh, khẳng định rằng tôn giáo Cao Ðài cũng như các tôn giáo khác, Phật Giáo, Thiên Chúa, Tin Lành và Hòa Hảo ở trong nước hầu như đều bị Nhà nước Cộng sản Việt Nam này đàn áp rất là nặng nề à Riêng về đạo Cao Ðài, từ trước đến nay, sau năm 1975 Ngụy quyền Cộng sản Việt Nam đã giải thể Hội Thánh Cao Ðài tại Tòa Thánh Tây Ninh và rồi lập nên Hội Ðồng Chưởng Quản, đó là một Hội Ðồng Quốc Doanh, rồi nhóm người này tiếp tay với Nhà nước để mà đàn áp tín đồ Cao Ðài rất là nặng nề. Chứng cứ gần nhất là vào mùng 10 tháng 4 dương lịch tức 12 tháng 5, đồng đạo Cao Ðài về cầu nguyện trong cái ngày kỷ niệm Ðức Hộ Pháp Giáo Chủ Ðạo Cao Ðài qui tiên, thì cũng bị Hội đồng chưởng quản, thuê mướn những côn đồ đàn áp, đánh đập anh em. Những côn đồ cộng sản này lôi kéo, giựt máy quay phim, chụp hình và đánh đập, hành hung một số đồng đạo.

Trong khi đó những người công an mặt thường phục ngồi ở dưới đường để nhìn, coi như đứng bên ngoài dòm ngó, cho những người này tự do đàn áp tín hữu Cao Ðài rất là nặng nề. Câu chuyện về đạo Cao Ðài bị đàn áp lại một lần dấy lên mối quan tâm về việc có nên đưa Việt Nam vào danh sách CPC, tức danh sách các quốc gia là kẻ thù của tự do tín ngưỡng hay không.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}