ÐẠI SỨ MỸ TẠI ASEAN TUYÊN BỐ ÐÔNG NAM Á CẦN MỸ GIÚP TRÊN VẤN ÐỀ BIỂN ÐÔNG

@ 19 May 2011 08:09 PM
 
Tin Manila - Hiệp hội các nước Ðông Nam Á và Ðài Loan nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ phía Mỹ trong việc giải quyết tranh chấp chủ quyền ở khu vực quần đảo Trường Sa ngoài Biển Ðông. Trên đây là nội dung tuyên bố của ông David Carden, Ðại sứ Mỹ đầu tiên bên cạnh khối ASEAN nhân dịp ghé thăm Phi Luật Tân. Trả lời tờ báo Philippines Tribune, Ðại sứ Mỹ nhận định là tranh chấp Biển Ðông không đơn thuần là một hồ sơ khu vực, mà liên can đến rất nhiều quốc gia ngoài vùng trong đó có Hoa Kỳ. Lý do là vì mọi nước đều muốn duy trì tình hình tự do thông thương tại Biển Ðông. Ðối với ông Carden thì trọng tâm của Mỹ hiện nay là làm sao giải quyết được các đòi hỏi chủ quyền của mọi nước, và Hoa Kỳ đang thúc đẩy bản Tuyên bố về cách ứng xử tại hải phận Ðông của ASEAN. Nhà ngoại giao Mỹ bày tỏ hy vọng là các tiến triển tới đây sẽ tạo điều kiện để nói về các tranh chấp. Theo hãng tin Mỹ AP, trước đó Ðại sứ Mỹ bên cạnh ASEAN cũng đã cho rằng các nước đòi hỏi chủ quyền trên các hải đảo trong hải phận Ðông cần phải thiết lập một cơ chế khu vực mạnh mẽ để giải quyết tranh chấp. Theo ông, cơ chế đó cần bao gồm các quốc gia khác ở bên ngoài, nhưng có năng lực trợ giúp khu vực như Hoa Kỳ chẳng hạn.

Xin nhắc lại tại hải phận Ðông, Trung Cộng, Ðài Loan và Việt Nam tuyên bố chủ quyền trên toàn bộ vùng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, trong lúc Phi Luật Tân, Malaysia và Brunei, thì chỉ đòi hỏi chủ quyền trên một số đảo ở Trường Sa mà thôi. Chính Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã xác định vào tháng 7 năm 2010 là tuy không đứng về phía nào trong vấn đề tranh chấp chủ quyền tại Biển Ðông, nhưng quyền lợi quốc gia của Hoa Kỳ là sự tự do thông thương trên biển, và Washington sẵn sàng đứng ra làm trung gian để giúp đỡ các nước trong vùng đàm phán để tìm giải pháp thỏa đáng cho các tranh chấp. Ðề nghị của Mỹ đã bị Trung Cộng phản đối vì không muốn hồ sơ Biển Ðông bị quốc tế hóa. Bắc Kinh chủ trương đàm phán song phương với từng nước có tranh chấp, một chiến thuật bị giới phân tích cho là vừa nhằm mục tiêu chia để trị, vừa để dễ dàng dùng uy lực nước lớn gây áp lực trên các láng giềng yếu kém hơn.

Phải chăng chiến thuật của Bắc Kinh đang thành công đối với Manila, câu hỏi này đang được gợi lên với phản ứng của Thứ trưởng ngoại giao Phi Luật Tân sau tuyên bố của Ðại sứ Mỹ bên cạnh ASEAN. Cũng trên báo Tribune, ông Erlinda Basilio cho biết là ASEAN và Trung Cộng đã bắt đầu thương thảo về một bản hướng dẫn thực hiện bản Tuyên bố vế các Quy tắc ứng xử tại Biển Ðông. Ông đồng thời tiết lộ rằng hai bên cũng đang phác thảo một bộ Quy tắc ứng xử mang tính chất ràng buộc nhiều hơn. Tuy nhiên Thứ trưởng ngoại giao Phi Luật Tân từ chối không cho biết thêm chi tiết.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}