HỘI NGHỀ CÁ VIỆT NAM GỬI KHÁNG THƯ TỚI BẮC KINH

@ 20 May 2011 06:26 AM
 
Tin Quảng Ngãi - Nhà cầm quyền cộng sản Trung Cộng mới đây lại ra lệnh cấm đánh bắt cá tại khu vực Biển Ðông trong hơn hai tháng từ 16 tháng 5 tới 1 tháng 8. Phản ứng trước lệnh cấm vô lý này, các ngư dân Việt Nam cho biết họ sẽ vẫn ra khơi bất chấp những đe dọa từ phía Trung Công. Một thân nhân của một ngư phủ từng bị Trung Cộng giữ hồi năm 2010, nói họ cũng sợ phía Trung Cộng bắt chứ. Nhưng cái sợ đó không sợ bằng cái sợ đói. Phía Trung Cộng bắt cũng chịu thôi, nhưng không ra khơi thì lấy gì mà ăn vì hải phận Việt Nam, phía gần bờ thì hết cá rồi, họ phải ra khơi thôi. Như thường lệ, nhà cầm quyền trung ương Hà Nội cũng lên tiếng bác bỏ việc Trung Cộng đơn phương cấm đánh bắt cá ở biển Ðông là vi phạm chủ quyền của Việt Nam. Tuy nhiên các giới chức địa phương ở miền Trung khẳng định rằng ngư dân Việt có quyền đánh bắt cá trên hải phận của Việt Nam.

Chủ tịch Hội Nghề cá Quảng Ngãi cho biết các ngư phủ của tỉnh này vẫn ra khơi và tới nay vẫn chưa gặp trở ngại gì. Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam tán đồng quan điểm nói trên và cho rằng lệnh cấm của Trung Cộng ỏảnh hưởng tới tinh thần và tâm lý của ngư dân, nhưng hội luôn thúc giục ngư dân thực thi cái quyền của mình, là được đánh bắt trên hải phận của Việt Nam, cho dù các tàu bè của Hải quân Cộng sản Việt Nam không thể bảo vệ những ngư dân của mình. Hội Nghề cá Việt Nam đã gửi kháng thư lên cơ quan đại diện ngoại giao Trung Cộng ở Hà Nội hôm 14 tháng 5, nhưng tới nay vẫn chưa nhận được trả lời. Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam nói rõ ràng lệnh cấm đó vi phạm chủ quyền của Việt Nam, không đúng với luật pháp quốc tế.

Hội Nghề cá Việt Nam cho biết đã có thư gửi cho tòa đại sứ Trung Cộng và đã phản đối việc này. Hội cũng đã có công văn gửi cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, kêu gọi phải lên tiếng phản đối việc làm sai trái của Trung Cộng. Theo giới chức này, các hội nghề cá ở các tỉnh miền trung như Quảng Ngãi, Ðà Nẵng và Bình Ðịnh thường xuyên thúc đẩy ngư dân tiếp tục công việc. Khi được hỏi là liệu ông có lo ngại cho sự an toàn của các ngư dân khi họ bất chấp lệnh cấm của Trung Cộng, người này cho hay rằng Hội luôn cảnh báo ngư dân để họ có tinh thần sẵn sàng, nhưng lực lượng bảo vệ bờ biển thì cũng không làm gì được.

Năm ngoái, hàng chục ngư dân và tàu bè của họ đã bị phía Trung Cộng bắt giữ khi đánh bắt cá ở khu vực biển Ðông. Sau đó, nhiều người đã phải trả tiền phạt để được thả về nhà. Hồi đầu tháng Năm, tờ China Daily đưa tin, Trung Cộng đang tăng cường lực lượng tuần duyên tại các khu vực lãnh hải tranh chấp để bảo vệ chủ quyền. Theo nhật báo này, Tổng đội Hải giám của Trung Cộng sẽ tuyển mộ thêm 1000 nhân viên, nâng tổng số lên hơn 10,000 người. Cùng với một số quốc gia khác trong khu vực, cả Việt Nam và Trung cộng đều tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa Trường Sa tại biển Ðông.

Năm ngoái, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton tuyên bố giải quyết hòa bình tranh chấp lãnh hải ở khu vực biển Ðông là quyền lợi quốc gia của Hoa Kỳ. Tờ Inquirer của Philippines mới dẫn lời ông David Carden, đại sứ Mỹ tại Hiệp hội Các quốc gia Ðông Nam Á (ASEAN), nói các nước tuyên bố chủ quyền ở biển Ðông cần phải thiết lập một cơ chế khu vực để giải quyết tranh chấp. Ông Carden cũng cho rằng khó có thể xảy ra một cuộc xung đột vũ trang với sự tham gia của Hoa Kỳ tại quần đảo Trường Sa.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}