THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM: MỐI TAI HỌA KÉO DÀI ÐÃ 3 NĂM

@ 29 May 2011 03:04 PM
Tin Hà Nội - Từ khoảng 3 năm trở lại đây, ở Việt Nam thị trường chứng khoán giống như một thứ tai họa kéo dài đối với nhà đầu tư. Sau đúng ba năm, VnIndex chốt vào cuối ngày 20 tháng 5 ở mức 432.87 điểm, thấp hơn chỉ số này hồi 3 năm trước khoảng 3.6%, nếu tính từ đầu năm 2008 tới nay thì VnIndex giảm từ mức 921.07 điểm xuống mức 432.87 điểm, tức là chỉ còn có 47% so với hồi đầu 2008. Từ đầu năm 2008 trở lại đây, nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn giảm điểm không nhiều khoảng hơn 10%, trong khi đó tất cả các nhóm còn lại đều giảm trên 70%. Tốc độ trượt giá tính theo thước đo CPI đã lên tới 56%. Ðiều đó có nghĩa VnIndex nếu điều chỉnh theo CPI thì chỉ còn khoảng 30% so với hồi đầu năm 2008 và các chỉ số VS-Mid Cap, VS-Small Cap, và VS-Micro Cap mà Vietstock tính chỉ còn khoảng chưa đầy 20%.

Gần đây lại có nhiều đồn đoán rằng HSX có thể tính lại chỉ số VN-Index để hạn chế sự méo mó của một vài mã vốn hóa lớn. Vấn đề được nhiều người quan tâm là khi nào thì thị trường chứng khoán khởi sắc trở lại. Các nhà đầu tư vẫn tiếp tục bán tháo, điều kiện sản xuất và kinh doanh của đa số doanh nghiệp vẫn hết sức khó khăn, và nhiều doanh nghiệp đang đứng trước bờ vực phá sản. Những chuyên gia tiên đoán rằng không có bất cứ lý do gì để thị trường chứng khoán đi lên trong một bối cảnh chung ảm đạm như vậy. Và như thế mối tai họa kéo dài hơn 3 năm mang tên thị trường chứng khoán Việt Nam có vẻ như vẫn sẽ còn kéo dài thêm một vài năm nữa.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}