ÐẢNG SAM RAINSY TẠI CAM BỐT ÐÒI CẤM CÔNG TY VIỆT NAM PHÁ RỪNG

@ 6 June 2011 06:41 AM
Tin Nam Vang - Các dân biểu thuộc đảng Sam Rainsy ở Cam Bốt vừa gửi thư lên Thủ tướng Hun Sen yêu cầu chính phủ Nam Vang đình chỉ giấy phép của các công ty Việt Nam và một số công ty khác được hưởng đất tô nhượng kinh tế tại xứ này. Ít nhất 9 dân biểu thuộc đảng Sam Rainsy cùng ký trong kiến nghị, đòi chính phủ Cam Bốt đình chỉ giấy phép cho các công ty Việt Nam sử dụng, khai thác đất tô nhượng kinh tế. Các công ty này đang hoạt động ở khu vực rừng Lang. Kiến nghị cũng yêu cầu chính phủ niêm yết rừng này là Di sản Thế giới. Nhiều dân biểu cùng với dân chúng cho rằng các công ty Việt Nam đang phá loại rừng quý cần được bảo tồn.

Theo văn thư kiến nghị, công ty Phát triển Cao su đã nhận được đất tô nhượng kinh tế khoảng 6044 hecta từ chính phủ để trồng cao su. Dân biểu thuộc đảng Sam Rainsy cũng cho biết đã có 29 ngàn người dân từ 4 tỉnh gồm Kampong Thom, tỉnh Kratie, Stung Treng và Preah Vihear cùng lăn tay trên một bức thư khác, đề nghị các vị dân cử này kiến nghị can thiệp nhằm chặn đứng các hoạt động phá hoại rừng do những công ty vừa nêu. Dân biểu Men Sothavarin cho biết thêm rằng chính sách phát triển tại chỗ bằng việc cấp đất tô nhượng kinh tế cho công ty Việt Nam của chính phủ Hun Sen không thể giúp cải thiện đời sống của dân, mà nó đang gây ảnh hưởng rất mạnh đến lợi ích của dân, đặc biệt là họ sẽ mất việc làm. Ông Men Sothavarin nói ông ủng hộ chính sách phát triển và đầu tư từ các doanh nghiệp lớn của nước ngoài, với điều kiện các hoạt động phát triển đầu tư đó phải mang lại lợi ích cho dân. Ðặc biệt những công ty này buộc phải sử dụng lao động địa phương.

Vẫn theo dân biểu này, rừng Lang là một loại rừng dày và quý báu nhất tại Cam Bốt, có bảy hệ sinh thái khác nhau đang tồn tại, đồng thời cũng là nguồn lương thực của dân. Do đó, ông kêu gọi Thủ tướng Hun Sen đình chỉ giấy phép của hai công ty của Việt Nam. Bà Mao Chanthoeun, người dân thuộc tỉnh Kampong Thom đến tham dự diễn đàn tự do về rừng Lang do Trung Tâm Nhân quyền Campuchia tổ chức tại tỉnh Preah Vihear, cho biết đã có gần 400 người dân thuộc bốn tỉnh tới tham gia diễn đàn này. Những người dân có mặt tại diễn đàn đều từng tham gia biểu tình chống hai công ty của Việt Nam. Bà nhấn mạnh, mất rừng Lang là mất nồi cơm. Theo bà Chanthoeun, tính đến năm 2010 chính phủ đã cấp giấy phép cho khoảng 27 công ty tập trung vào khu vực rừng Lang. Ðến nay các công ty này đã khai thác gỗ tới 243,644 cây trong khu vực rừng này.

Tỉnh trưởng tỉnh Kampong Thom là ông Chhun Chhorn nói các công ty này có quyền khai thác rừng để lấy đất trồng cao sau vì họ được cấp phép hưởng đất tô nhượng kinh tế từ chính phủ. Ông không biết dân biểu thuộc phái đối lập suy nghĩ ra sao nhưng ông cho rằng tất cả mọi thứ nằm trong khu vực đất tô nhượng đó đều thuộc quyền hạn của công ty. Do đó công ty này có quyền khai thác và đây là chính sách của chính phủ. Ông Chhun Chorn còn cho biết, chính sách giao đất tô nhượng kinh tế cho các công ty là để thay đổi từ việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên thành sự tăng trưởng tài nguyên thiên nhiên để phục vụ nhu cầu của toàn dân. Rừng này không thể đáp ứng đầy đủ lợi ích kinh tế cho dân, cho nên chính phủ có chính sách ưu đãi giao đất tô nhượng kinh tế cho những doanh nghiệp giàu để đầu tư. Dù vậy ông Tỉnh trưởng nhìn nhận ông không nhận được thông tin là các công ty trên sử dụng lao động Việt Nam.

Trước đây, Mạng lưới bảo tồn rừng Lang và cộng đồng người dân tộc thiểu số Kuy từng biểu tình chống công ty của Việt Nam nhiều lần, tuy nhiên mỗi lần họ đi gần đến công ty này là bị nhóm cảnh sát, cán bộ quản lý lâm nghiệp, và chính quyền địa phương ngăn cản không cho vào. Lực lượng bảo vệ này từng đe dọa sẽ bắt giữ người biểu tình.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}