PHÓNG SỰ ÐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: NGUỴ QUYỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM LO NGẠI CÁC CUỘC BIỂU TÌNH SẼ ẨN CHỨA DẤU HIỆU CỦA CUỘC CÁCH MẠNG HOA LÀI

@ 13 June 2011 09:12 PM
Hôm nay trong tiết mục phóng sự đặc biệt, thông tín viên SB-TN từ trong nước gởi ra bản tin về những lời kêu gọi xuống đường vào ngày mai chủ nhật tại Việt Nam, mời quý vị cùng theo dõi trong phóng sự sau đây (video insert)

Ngày mai chủ nhật 12 tháng 6, lời kêu gọi xuống đường phản đố i Trung Cộng gây hấn lại một lần nữa phát động tại Việt Nam, rõ nhất là ở trang blog Tin tức hàng ngày, một trong những Trang blog xuất hiện trong nước vốn có sự khác biệt màu sắc thông tin so với báo chí Nhà nước. Lời kêu gọi biểu tình lần này vội vàng và thiếu thời gian để nhận được sự trả lời từ giới trẻ, nên rất khó đánh giá là kết quả của buổi sáng chủ nhật ngày mai này sẽ ra sao. Nguyên nhân của vụ biểu tình lần hai này được biết là do sự xâm phạm lãnh hải của tàu Trung Cộng đối với Việt Nam. Lần này vị trí gây hấn, cắt cáp tàu thăm dò dầu khí có tên Viking 2 của Việt Nam lại nằm ở Vũng Tàu, chỉ cách bờ biển của Việt Nam 200 cây số. Nhiều người bình luận rằng hành động này nhằm cảnh cáo thái độ của Việt Nam, đang muốn bắt tay với hệ thông quân sự như Nga, Nhật, Ấn Ðộ, và gần đây nhất là Hoa Kỳ.

Bên cạnh đó, sự gây hấn này cũng đẩy Ngụy quyền Cộng sản Việt Nam đến chân tường, hoặc là hải phản ứng theo tình thần chủ quyền quốc gia, hoặc là để lộ bộ mặt là hèn thần trước Trung Cộng, dẫn đến việc có thể bị nhân dân lật đổ. TIn tức bị tiết lộ từ giới an ninh Cộng sản Việt Nam cho biết chủ nhật này các động thái trấn áp và kiểm soát tình hình sẽ nghiêm ngặt hơn. Nỗi lo lớn nhất của Ngụy quyền Cộng sản Việt Nam là trà trộn trong các nhóm biểu tình sẽ là các nhóm đòi dân chủ, nhân quyền từ các đảng phái khác như Việt Tân, nhóm 8406 hoặc thậm chí từ các nhóm tôn giáo như Công giáo, Phật giáo. Và như vậy cuộc biểu tình chống Trung Cộng có thể lan thành ngọn lửa, dấy lên việc đòi hỏi trả tự do cho tù nhân lương tâm, công bằng đất đai. Cách mạng Hoa Lài có thể xuất phát từ những điểm như vậy. Một nhân viên an ninh cho biết nhóm nghiên cứu tình hình biểu tình vừa qua cho biết rằng cấp trên của ngành hết sức lo ngại khi nhìn thấy rằng lượng người biểu tình sử dụng cờ và hình ảnh Hồ Chí Minh rất ít. Ngay cả các khẩu hiệu trong cuộc biểu tình cũng không còn mang tính truyền thống tinh thần của Ðoàn Thanh Niên Cộng sản áp đặt.

Trước đây các cuộc biểu tình tại Việt Nam nhằm tránh xung đột với công an chìm nổi, hầu hết đều có những người đi đầu mang cờ máu và hình Hồ Chí Minh để mở đường và thuyết minh cho mục đích biểu tình là không nhằm chống lại chế độ. Tuy nhiên khoảng 2 năm gần đây, hình thái này đã mất dần. Thậm chí viên công an nói trên cho biết khi các công an chìm thử đề nghị hô khẩu hiệu hoặc các các bài hát cách mạng ca ngợi Ðảng và nhà nước, thì hầu như không được bất kỳ sự đón nhận nào. Ðiều mà giới an ninh lo sợ nhất là các nhân vật mang tính biểu tượng của thanh niên nhưng hoàn toàn không thuộc về Ðảng hoặc co thái độ ủng hộ chủ nghĩa Cộng sản sẽ xuất hiện và dẫn đầu cho các cuộc biểu tình này. Và như vậy, việc trấn áp, kiểm soát chặt các văn nghệ sĩ, trí thức, blogger phản kháng sẽ lại diễn ra một cách nặng nề.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}