HẢI QUÂN TRUNG CỘNG XÁC QUYẾT CHỦ QUYỀN Ở NHỮNG VÙNG BIỂN ÐANG TRANH CHẤP

@ 20 June 2011 05:51 PM
 
Tin tổng hợp - Nhật báo New York Times hôm qua loan tin Hải quân Trung Cộng đang cố gắng xác quyết chủ quyền ở những hải phận đang tranh chấp. Theo tờ báo này, hình ảnh các chiến hạm Trung Cộng chạy giữa các đảo của Nhật Bản trên hải phận Thái Bình Dương để tham gia tập trận ở Thái Bình Dương đã nhanh chóng lan truyền vào tuần trước, khiến Bộ trưởng Quốc phòng Nhật phải bày tỏ mối lo ngại nghiêm trọng. Bài báo nhắc lại là trong những tuần qua, Việt Nam, Phi Luật Tân và cả Nhật Bản đều đã bày tỏ mối lo ngại hoặc chính thức phản đối về những hành động trên biển của Trung Cộng. Theo các giới chức Mỹ, một trong những mục tiêu chính của Hải quân Trung Cộng là hiện đại hóa để có thể hoạt động tại một khu vực mà cho tới nay Mỹ vẫn chiếm thế thượng phong, đó là hải phận Tây Thái Bình Dương, tức là phía Ðông các đảo của Nhật Bản, Ðài Loan và Phi Luật Tân. Bài báo trích lời một giáo sư thuộc Viện Nghiên cứu Hàng hải Trung Cộng thuộc Học viện Hải chiến Mỹ, dự báo là các cuộc tập trận của Hải quân Trung Cộng tại khu vực này sẽ trở nên thường xuyên hơn, nhất là khi mà Bắc Kinh đưa vào sử dụng hàng không mẫu hạm.

Bộ Quốc phòng Trung Cộng vào tuần trước khẳng định rằng những chiến hạm Trung Cộng được nhìn thấy giữa các đảo Okinawa và Miyako hoạt động đúng theo công pháp quốc tế, với mục đích là mở một cuộc huấn luyện thông thường, theo kế hoạch huấn luyện hàng năm của quân đội Trung Cộng. Nhưng vào thứ sáu tuần trước Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Toshimi Kitazawa cho biết là kể từ năm 2008, ngày càng có nhiều hoạt động của các chiến hạm Trung Cộng ở hải phận Okinawa. Vào tháng 4 năm ngoái, một hạm đội hùng hậu của Trung Cộng đã đi ngang qua gần đảo Okinawa. Khi một trong hai khu trục hạm của Nhật bám theo hạm đội Trung Cộng, một trực thăng của Trung Cộng đã bay cách tàu này rất thấp. Các quan sát viên cho biết Hải quân Trung Cộng đang tìm cách nắm quyền kiểm soát đối với cả các tàu ngư chính và các lực lượng tuần duyên khác. Trong những năm gần đây, các tàu loại này đã là trung tâm điểm các vụ đụng độ trên Biển Ðông. Theo các quan chức ngoại quốc và các nhà phân tích, các vụ va chạm trên Biển Ðông năm nay có nguy cơ dẫn đến xung đột quân sự.(SBTN)