LỄ KỶ NIỆM 100 NĂM ÐẠO TIN LÀNH ÐẾN VIỆT NAM

@ 23 June 2011 02:46 AM
Tin Ðà Nẵng - Lễ kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Ðà Nẵng, với sự tham gia của hàng ngàn đại biểu trong nước và hải ngoại. Hai buổi lễ kỷ niệm khác cũng sẽ diễn ra tại Hà Nội và Sài Gòn vào tuần này. Lễ Kỷ Niệm 100 năm Tin Lành đến Việt Nam được ban Tổ chức phổ biến đến các Hội thánh và nhà thờ Tin Lành thực hiện, và nhà nước Cộng sản Hà Nội cũng đã lợi dụng dịp này để tuyên truyền là ở Việt Nam có tự do tôn giáo. Ðược biết đạo Tin Lành được truyền vào Việt Nam từ cuối thế kỷ 19 do Hội Truyền giáo Phước âm Liên Hiệp ở Hoa Kỳ sáng lập. Năm 1911 được xem là dấu mốc lịch sử, Ðà Nẵng là điểm đến đầu tiên của việc truyền giáo của Tin Lành vào đất nước Việt Nam. Hội thánh Tin Lành Việt Nam ở miền Nam mới chỉ được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân năm 2001, đến nay có chừng 700 ngàn tín hữu, rải rác ở 34 tỉnh thành phố, từ tỉnh Quảng Trị trở vào Nam.

Thế nhưng còn rất nhiều những Hội thánh vẫn bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đàn áp, kể cả giáo hội Tin Lành Mennonite. Mục sư Nguyễn Hồng Quang, cố vấn Ban Ðiều hành giáo hội Tin Lành này cho biết những hệ nhóm Tin lành sinh hoạt lâu năm thỉ được hỗ trợ nhưng nhà nước bị quan sát và kiểm soát kỹ lưỡng. Những hội thánh nào không tuân phục thì vẫn thường xuyên gặp rắc rối và bị đàn áp rất mạnh mẽ. Về Giáo hội Mennonite thì bị coi là xấu, không cứu xét, chưa cấp tư cách pháp nhân. Những giáo sĩ Tin Lành ở những vùng cao nguyên bị sách nhiễu, bị cho là phản động, chống chế độ , là những nhân vật bị cô lập, hạn chế. Hiện còn nhiều mục sư bị ngồi tù như mục sư Dương Kim Khải, mục sư Nguyễn Công Chính cùng nhiều vị truyền đạo, chức sắc, tín hữu Tin Lành khác, phải chăng vì các vị đó đi "không đúng lề phải" hay "đi nhầm giày"?(SBTN)

{nl}{nl}{nl}