CĂNG THẲNG MỚI GIỮA TRUNG CỘNG VÀ NHẬT BẢN TRÊN BIỂN HOA ÐÔNG

@ 5 July 2011 07:06 AM
Cũng liên quân tới tình hình Biển Ðông, Ngoại trưởng Nhật Takeaki Matsumoto, vừa lên tiếng bày tỏ các mối lo ngại của Tokyo về căng thẳng tranh chấp ở Biển Ðông. Ông Matsumoto nói Nhật hy vọng các bên liên quan trong vụ tranh chấp có thể hợp tác với nhau. Lời phát biểu này được đưa ra khi Ngoại trưởng Nhật Bản hội kiến giới lãnh đạo Trung Cộng nhân chuyến thăm Bắc Kinh vào tuần này. Theo hãng tin AFP, hôm nay Bộ Ngoại giao Trung Cộng đã chính thức phản đối việc các tàu đánh cá Nhật xuất hiện xung quanh các đảo đang có tranh chấp giữa hai nước trong khu vực biển Hoa Ðông.

Trong một thông cáo hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Cộng Hồng Lỗi khẳng định chủ quyền của Trung Cộng đối với quần đảo Ðiếu Ngư, đồng thời cho biết Bắc Kinh đã chính thức phản đối yêu cầu Nhật Bản cho rút các tàu đánh cá của mình ra khỏi hải phận có tranh chấp. Họ Hồng nhấn mạnh rằng mọi hoạt động của Nhật trong hải phận xung quanh đảo Ðiếu Ngư đều là bất hợp pháp. Từ lâu nay căng thẳng giữa hai cường quốc láng giềng này thỉnh thoảng lại bùng lên do các tranh chấp chủ quyền trên biển Hoa Ðông, liên quan đến quần đảo mà Trung Cộng gọi là Ðiếu Ngư, còn Nhật thì gọi là Senkaku. Hôm qua 9 chiếc tàu đánh cá của Nhật Bản đã hoạt động xung quanh các đảo tranh chấp nói trên và ngay sau đó đã trở về Okinawa, một hòn đảo nằm ở phía nam Nhật Bản. Ngoại trưởng Nhật Bản Takeaki Matsumoto sẽ tới Bắc Kinh để thảo luận về việc cải thiện quan hệ giữa hai nước láng giềng châu Á vốn có nhiều hiềm khích với nhau này.

Năm ngoái, căng thẳng quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo đã bùng lên khi Nhật bắt giữ một thuyền trưởng tàu cá Trung Cộng trong vụ va chạm với tàu tuần duyên Nhật Bản, cũng tại khu vực xung quanh các đảo đang có tranh chấp giữa hai nước trên biển Hoa Ðông. Gần đây nhất là cuối tháng 6, Tokyo tố cáo Bắc Kinh đưa tàu nghiên cứu khoa học của Trung Cộng hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Nhật Bản vẫn tỏ ra lo ngại việc Trung Cộng không ngừng tăng ngân sách quốc phòng. Giờ đây, Tokyo lại càng cảnh giác đề phòng với Bắc Kinh, nhất là trong mấy tuần gần đây căng thẳng trên Biển Ðông giữa Trung Cộng, Việt Nam và Phi Luật Tân gia tăng do Bắc Kinh càng ngày càng tỏ thái độ hiếu chiến trong các đòi hỏi chủ quyền tại khu vực này.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}