VIỆT NAM VÀ HOA KỲ DIỄN TẬP HẢI QUÂN BẤT CHẤP SỰ PHẢN ÐỐI CỦA TRUNG CỘNG, TÀU ẤN ÐỘ CÓ THỂ TIẾN VÀO VÙNG BIỂN ÐÔNG

@ 19 July 2011 02:52 AM
 
Tin Ðà Nẵng - Ba tàu chiến thuộc lực lượng Hải quân Hoa Kỳ gồm tàu khu trục USS Chung-Hoon, USS Preble và tàu giải cứu USNS Safeguard đã đến Việt Nam để bắt đầu thực hiện một cuộc diễn tập hải quân chung bất chấp sự phản đối của Trung Cộng. Các cuộc tập trận chung giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tại thành phố Ðà Nẵng, khởi sự từ hôm thứ Sáu, và sau đó các thủy thủ Hoa Kỳ đã đi thăm những trẻ em khuyết tật cũng như phát thuốc miễn phí cho hàng ngàn người dân nghèo tại Ðà Nẵng. Các giới chức Mỹ mô tả các cuộc tập trận kéo dài một tuần lễ ở ngoài khơi bờ biển miền trung Việt Nam là những cuộc tập trận không tác chiến, tập trung vào các lĩnh vực như hàng hải và bảo trì. Nhưng quan chức quân sự hàng đầu của Trung Cộng, Tướng Trần Bỉnh Ðức nói rằng thời điểm tập trận là không thích hợp mặc dù các giới chức Mỹ nhấn mạnh rằng các cuộc diễn tập với Việt Nam đã được hoạch định từ nhiều tháng nay, cuộc tập trận có nguy cơ làm căng thẳng leo thang hơn nữa với Trung Cộng, tại một thời điểm mà căng thẳng vốn đã cao vì những cuộc tranh chấp trong hải phận Ðông.

Tin của AP dẫn lời Ðề đốc Tom Carney của Mỹ, phát biểu tại Ðà Nẵng, nói rằng Hoa Kỳ đã từng hiện diện tại Tây Thái Bình Dương và biển Ðông trong suốt 50, 60 năm nay, từ Thế Chiến thứ Hai. Hoa Kỳ không có ý định ngưng các hoạt động đó. Trong khi đó một bài viết đăng trên báo Pravda của Nga số ra ngày hôm nay viết rằng Việt Nam không đơn độc trong cuộc tranh chấp lãnh thổ với Trung Cộng. Và trong tương lai gần, các tàu chiến Ấn Ðộ sẽ tiến vào hải phận Ðông. Bài báo nói rằng hồi cuối tháng 6, đã có tường trình từ New Dehli rằng hải quân Ấn Ðộ đã có ý định thiết lập một sự hiện diện quân sự trong hải phận Ðông. Trích dẫn một nguồn tin chính thức của Ấn Ðộ, thì sự hiện diện này sẽ giúp Hải quân Ấn Ðộ đóng một vai trò nổi bật hơn tại Ðông Nam Á, khu vực có các tuyến hàng hải thương mại có tầm quan trọng chiến lược. Ấn Ðộ là một trong các nước lớn nhất cạnh tranh với Trung Cộng trong khu vực, giữa lúc Bắc Kinh đang tìm cách nới rộng vùng ảnh hưởng của mình trong vùng này.(SBTN)