CỰU TRUNG TƯỚNG ÐẶNG VĂN QUANG QUA ÐỜI

@ 20 July 2011 03:06 AM
 
Tin Sacramento - Cựu Trung tướng Ðặng Văn Quang, cố vấn quân sự cho hai Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và Trần Văn Hương, qua đời hôm Thứ Sáu tại Sacramento, hưởng thọ 82 tuổi. Ông sinh ngày 21 tháng 6, 1929 tại Sóc Trăng Ba Xuyên, cựu học sinh trường Taberd Saigon. Ông từng giữ các chức vụ tư lệnh Sư Ðoàn 21 Bộ Binh năm 1964, tư lệnh Quân Ðoàn 4 kiêm Ðại Biểu Chính Phủ Miền Tây Nam Phần, và phụ tá đặc biệt Tổng thống, Tổng thư ký Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia. Sau khi Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từ chức Tổng thống và rời khỏi Việt Nam, Ông Ðặng Văn Quang được Tổng thống Trần Văn Hương cho lưu nhiệm ở vị trí cố vấn quân sự cho Tổng thống. Tuy nhiên sau khi đến lượt ông Hương từ chức, Trung Tướng Quang di tản khỏi Việt Nam bằng cách vào Tòa Ðại sứ Hoa Kỳ.

Sau khi rời Việt Nam, ông được đưa vào trại tỵ nạn ở Arkansas Hoa Kỳ. Một thời gian sau, ông sang cư ngụ tại Montreal, Canada, mãi đến năm 1989, chính phủ Mỹ mới cấp lại Visa để ông được nhập cảnh định cư ở Hoa Kỳ và sinh sống tại Atlanta Georgia. Vào những ngày cuối cùng, ông về California, sống trong một viện dưỡng lão ở Sacramento và qua đời tại đây. Cựu Trung Tướng Ðặng Văn Quang tốt nghiệp Khóa 1 trường Ðập Ðá- Huế năm 1949 và các trường quân sự ngoại quốc: Bộ Binh Pháp Coetquidan năm 1950, Chỉ Huy Tham Mưu Leavenworth, Kansas-Hoa Kỳ 1957, Quản Trị Tiếp Vận Fort Lee, Viginia-Hoa Kỳ 1961.

Tang lễ tướng Quang sẽ cử hành tại nhà thờ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam ở Sacramento ngày mai lúc 4 giờ chiều. Nghi thức di quan và hỏa táng sẽ diễn ra lúc 9 giờ sáng ngày hôm sau.(SBTN)