50 TRẺ TỬ VONG VÌ BỆNH TAY CHÂN MIỆNG

@ 20 July 2011 03:11 AM
{nl}
 
Tin Saigon - Căn bệnh tay chân miệng hoành hành dữ dội tại Việt Nam 6 tháng qua với 15,000 người bệnh, đa số là trẻ em, trong đó có 50 trẻ tử vong. Theo phúc trình của Viện Pasteur tại Saigon thì thành phố này và các tỉnh lân cận là Ðồng Nai, Bình Dương, Long An và Tiền Giang có tỉ lệ trẻ nhiễm bệnh tay chân miệng cao nhất Việt Nam. Số bệnh nhân tăng gấp 3 lần so với 6 tháng đầu năm 2010.

Trong khi đó theo Trung Tâm Y Tế Dự Phòng, có 5000 trẻ bị mắc bệnh tay chân miệng với 20 trẻ chết riêng tại Saigon. Báo chí cho biết trung bình mỗi tuần có 400 trẻ em mắc bệnh tay chân miệng nhập viện để điều trị. Tại quận 8, bệnh lây lan nhanh đến nỗi người ta phải đóng cửa 16 trường mầm non để ngăn chận tình trạng lây nhiễm.

Riêng tại quận 8 có 430 trẻ bị nhiễm bệnh và 3 trẻ tử vong. Báo này cho hay, hầu hết khoa nhi đồng tại các bệnh viện cũng như bệnh viện Nhi Ðồng 1 và 2 tại Saigon đều không còn giường trống. Bệnh nhân và người nhà nằm lan cả ngoài hành lang. Theo Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Saigon, 99% trẻ em tử vong vì bệnh tay chân miệng đều dưới 5 tuổi, chỉ có một trẻ 12 tuổi chết được coi là trường hợp đặc biệt.

Mặc dù tỉ lệ nhiễm bệnh tay chân miệng tiếp tục tăng cao trong thời gian gần đây, Trung Tâm Y Tế Dự Phòng cho rằng chứng bệnh kỳ lạ này chưa thành dịch. Trẻ nhiễm bệnh này bị sốt cao, nổi mụt nước khắp cơ thể, đau nhức mình mẩy có thể dẫn tới tử vong nếu không được chở đến bệnh viện điều trị kịp thời.(SBTN)