NGUYỄN SINH HÙNG LÀM CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

@ 25 July 2011 02:17 AM
Tin Hà Nội - Ðúng như những sắp xếp của đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Sinh Hùng, hiện là phó thủ tướng thường trực nhưng được cho là có quyền lợi đối kháng với Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, được đề cử làm chủ tịch Quốc Hội, theo bản tin Thông Tấn Xã Việt Nam ngày hôm qua. 4 phó chủ tịch Quốc Hội được đề cử gồm 3 phó chủ tịch Quốc Hội khóa XII Tòng Thị Phóng, Uông Chu Lưu, Huỳnh Ngọc Sơn và Bộ Trưởng Bộ Lao Ðộng-Thương Binh và Xã Hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Tin Nguyễn Sinh Hùng, 65 tuổi được cơ cấu làm chủ tịch Quốc Hội đã được tiết lộ từ tháng Giêng khi có đại hội đảng. Gần đây được lập lại trong nhiều lời đồn đãi nên một số đảng viên kỳ cựu đã viết thư phản đối việc đưa một người không xứng đáng ra để cầm đầu cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất. Ngày 30 tháng 6, 15 đảng viên lão thành trong đó có 6 ông cấp tướng gửi thư cho các đại biểu Quốc Hội khuyến cáo Nguyễn Sinh Hùng không đủ tư cách làm chủ tịch, hay phó chủ tịch Quốc Hội.

Bức thư nêu ra 6 lý do ông Hùng có nhiều điểm bất cập, không xứng đáng làm chủ tịch cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước. Theo bức thư, đương sự là người hăng hái nhất quyết phá vội cho được Hội Trường Ba Ðình lịch sử quý giá có một không hai của quốc gia. Ðể rồi bỏ đất không mấy năm nay để mỗi lần họp Quốc Hội lại phải đi thuê nơi họp. Ðương sự cóôtư tưởng áp đặt, độc đoán với các đại biểu Quốc Hội khi ra điều trần về dự án đường xe điện cao tốc đã tuyên bố không thể không làm đường sắt cao tốc, và đưa ra các con số tưởng tượng về lợi tức người Việt Nam 30 tới 40 năm sau. Bức thư kết tội đương sự là phát biểu bốc đồng, tùy tiện, nhưng Nguyễn Sinh Hùng là một trong những ủy viên Bộ Chính Trị Cộng sản Việt Nam từng có tin được đôn lên làm thủ tướng nếu ông Nguyễn Tấn Dũng leo được lên ghế tổng bí thư đảng.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}