BIỂU TÌNH Ở HÀ NỘI ÐỂ BÀY TỎ THÁI ÐỘ CHÍNH TRỊ

@ 16 August 2011 09:13 AM
{nl} TIN HÀ NỘI.-Có vẻ như nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam chấp nhận cho những cuộc biêu tình ở Hà Nội ở mức trên dưới 100 người dù cho cuộc biểu tình có qui tụ được những thành phần tai mắt và còn ảnh hưởng ở Việt Nam. Ðó là một số phân tích hiện nay ở Hà Nội. Tuy nhiên trên thực thế, cho tới nay vẫn chưa có dữ kiện nào chứng minh việc này. Có thể những nhà phân tích này căn cứ vào cuộc biểu tình an toàn ở Hà Nội sáng 14 tháng 8 để đưa ra nhân định như vậy. Ðây là cuộc biểu tình lần thứ 10 để phản đối Trung Quốc về biển đảo và gây sức ép lên lãnh đạo Việt Nam nhiệm kỳ mới trong một số vấn đề khác.

Trong số các gương mặt trí thức lần đầu xuống đường người ta thấy có nhà văn Nguyên Ngọc, người từng nêu ra chủ đề bảo vệ cao nguyên miền Trung nhân vụ chính phủ muốn khai thác bauxite tại đó bằng mọi giá. Bên cạnh nhà văn Nguyên Ngọc là giáo sư Nguyễn Huệ Chi, tiến sĩ khảo cổ học Nguyễn Hồng Kiên. Trong đoàn tuần hành lần này mà hãng thông tấn AFP mô tả là của trí thức và sinh viên có sinh viên Nguyễn Anh Tuấn người vốn từng đề nghị để công an đến bắt vì lưu trữ các bài của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ nhà đấu tranh hiện đã bị bỏ tù. Trong số trí thức đi biểu tình sáng 14 tháng 8 còn có cả luật sư Nguyễn Thị Dương Hà người bạn đời của Luật sư Cù Huy Hà Vũ, các tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Quang A.

Theo những lời tường thuật từ Hà Nội, đoàn biểu tình đi quanh khu Hàng Bài, Hàng Khay, Tràng Tiền Plaza tại Hà Nội. Hãng thông AFP cho biết số người biểu tình chỉ khoảng 100 người nhưng nhìn trên các trang mạng số người tham dự biểu tình tuần hành có thể đông hơn. Trong các khẩu hiểu của số người biểu tình đem theo tại khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm có nhiều câu nêu lên chủ quyền Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa.

Tuy nhiên, cũng có nội dung các khẩu hiệu theo sát được diễn biến thời sự gần gây và nói thẳng đến việc Trung Quốc thăm dò dầu khí tại hải phận tranh chấp giữa hai nước. Cũng có những khẩu hiệu phản đối lao động trái phép từ Trung Quốc xâm nhập vào một số địa phương Miền Nam Việt Nam, điều được chính báo chí trong nước nêu cách đây không lâu.

Tại Sài Gòn có lời kêu gọi trên mạng nhưng giới vận động đã không thể thực hiện được cuộc biểu tình ở công viên 29 tháng 3 trên đường Phạm Ngũ Lão hoặc khu gần Dinh Thống Nhất. Một số trang mạng tđộc lập đã giải thích sở dĩ như vậy là vì công an dầy đặc biết cách "chia để trị" với giới vận động tại Sài Gòn. Theo nguồn tin AFP, tại Hà Nội lần này, công an chỉ làm nhiệm vụ giữ trật tự, không người biểu tình nào bị bắt bớ.(SBTN)