Việt Nam giảm án tù đối với hai người bảo vệ nông dân ở Bến Tre

@ 24 August 2011 07:45 AM
 
TIN SAIGON.-Theo hãng tin AFP ngành tư pháp Việt Nam đã quyết định giảm án tù đối với hai trong số 4 người đứng ra bảo vệ nông dân tại tỉnh Bến Tre, vốn đã bị kết án tù rất nặng trong một phiên tòa sơ thẩm trước đây. Quyết định này được đưa ra vào lúc Hoa Kỳ tiếp tục tỏ ý quan ngại về các bản án tù nhắm vào những người này. Trích dẫn báo chí Việt Nam, hãng thông tấn AFP cho biết là hai bị cáo được giảm án là Mục sư Tin lành Dương Kim Khải đang từ 6 xuống còn 5 năm tù giam và ông Cao Văn Tỉnh đang từ 5 năm xuống còn 4 năm rưỡi. Riêng hai người còn lại là bà Trần Thị Thúy bị y án 8 năm tù và ông Phạm Văn Thông tiếp tục lãnh án 7 năm.

Những nhà phân tích cho rằng rõ ràng đây chỉ là mức giảm án không đáng kể của tòa án Việt Nam. Bốn trong số 7 người đã bị đưa ra xét xử trước một tòa án ở Bến Tre vào cuối tháng Năm vừa qua và bị kết án tù nặng nề với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Trong số các bị cáo, chỉ có 4 người kháng cáo dẫn đến phiên phúc thẩm vào ngày 18 tháng 8 do Tòa án Nhân Dân Tối cao Thành phố Saigon chủ trì, nhưng nơi xét xử vẫn là Tòa án tỉnh Bến Tre. Trong phán quyết phúc thẩm của mình, Tòa án Thành phố Saigon vẫn duy trì tội danh chính trị, tức là âm mưu lật đổ chính quyền. Theo nhận định của các tổ chức bảo vệ nhân quyền và của chính quyền Hoa Kỳ, theo đó các bị cáo chỉ là những người đấu tranh bảo vệ nông dân mà đất đai bị tước đoạt.

Theo AFP, Ðại sứ quán Mỹ tại Hà Nội vào ngày Chủ Nhật cho biết là vẫn "quan ngại trước vụ kết án tù đối với 7 người chỉ vì những nỗ lực đấu tranh một cách ôn hòa, nhân danh những người bảo vệ đất đai của họ tại tỉnh Bến Tre". Cũng vẫn theo AFP, 7 người bị án tù giam đều là những người bảo vệ các nông dân ở Ðồng bằng sông Cửu Long bị tước đoạt đất đai, một vấn đề nghiêm trọng tại một quốc gia mà các vùng đất canh tác đang dần dần bị tiến trình công nghiệp hóa gặm nhắm.(SBTN)