HÀ NỘI CHỈ TRÍCH BÁO CÁO CỦA BỘ NGOẠI GIAO MỸ VỀ TỰ DO TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM

@ 17 September 2011 05:25 AM
Tin Hà Nội - Một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ công bố Phúc trình về tình trạng tự do tôn giáo thế giới trong đó có trường hợp Việt Nam, ngày hôm qua Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam đã có phản ứng. Trả lời báo giới, tân phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hà Nội Lương Thanh Nghị đã phê phán các nhận định của Hoa Kỳ về tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam. Theo nhân vật này đã gọi bản báo cáo này là lệch lạc, và cũng như những người tiền nhiệm, họ Lương tuyên truyền rằng tại Việt Nam quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân được quy định rõ trong Hiến pháp, được tôn trọng và được bảo đảm trên thực tế. Báo cáo tự do tôn giáo quốc tế của Bộ Ngoại giao Mỹ cho giai đoạn từ tháng 7 năm 2010 đến tháng 12 năm 2010, mặc dù đã ghi nhận những thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực này, vẫn tiếp tục đưa ra những đánh giá mà Hà Nội cho là đã trích dẫn những thông tin sai lệch về Việt Nam.

Xin nhắc lại là trong đánh giá về việc thực hiện quyền tự do tôn giáo trên thế giới của Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hôm thứ ba, Việt Nam không bị liệt vào danh sách đen CPC tức các quốc gia đặc biệt đáng lo ngại về tự do tôn giáo như Trung Cộng, Miến Ðiện, Bắc Triều Tiên, Eritrea, Sudan, Saudi Arabia và Uzbekistan, nhưng lại có mặt trong số 10 nước còn thiếu sót trong việc bảo vệ quyền tự do tôn giáo bao gồm cả Afghanistan, Ai Cập, Iraq, Nigeria, Pakistan, Nga, Tajikistan, Turkmenistan, Venezuela. Trong phần đề cập đến Việt Nam của bản báo cáo kể trên, có đoạn ghi nhận tín đồ một số tôn giáo tiếp tục bị hành hung hay đàn áp, đặc biệt là các tôn giáo không đăng bộ và không được nhà nước công nhận.

Báo cáo cũng cho biết tại một số địa phương, cán bộ nhà nước đã gây áp lực giải tán một số buổi cầu nguyện tại các cơ sở tôn giáo, đóng cửa các hội thánh tại gia không đăng bộ, và ép buộc một số tín đồ phải bỏ đạo. Việt Nam từng bị đưa vào danh sách CPC của Hoa Kỳ trong hai năm 2004 và 2005. Ðến năm 2006 trước chuyến công du của Tổng thống Mỹ George W. Bush đến Hà Nội dự Hội nghị Thượng đỉnh APEC, Việt Nam đã được lấy ra khỏi danh sách này.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}