HOA KỲ KÊU GỌI NHÀ CẦM QUYỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM CẦN CẢI THIỆN VIỆC THI HÀNH CÁC CAM KẾT KHI GIA NHẬP WTO

@ 26 September 2011 05:17 AM
Tin Sài Gòn - Trở lại với những tin từ Việt Nam, bản tin của Bloomberg hôm nay trích lời một giới chức chính phủ Mỹ nói Việt Nam cần phải giảm sự hậu thuẫn dành cho các công ty quốc doanh, phải định rõ các thủ tục về hợp đồng và cải thiện việc thi hành các luật về tác quyền, để hướng tới một nền kinh tế thị trường.

Trong một cuộc phỏng vấn tại Sài Gòn, Thứ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Suresh Kumar nói hãy còn nhiều khía cạnh Việt Nam cần cải thiện, khi được hỏi về cách chấp hành luật WTO của Việt Nam. Ông Kumar nói các luật lệ và quy định cần phải minh bạch hơn, các thủ tục để chấp thuận và trao các hợp đồng kinh doanh cần rõ ràng hơn.

Việt Nam gia nhập WTO hồi năm 2007, và là một trong 9 quốc gia thương thuyết hiệp định thương mại Ðối tác Xuyên Thái Bình Dương do Hoa Kỳ dẫn đầu. Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama đã xác định Việt Nam là một thị trường ưu tiên để thực hiện cam kết sẽ tăng các chuyến hàng xuất cảng của Mỹ gấp đôi trước năm 2015, tuy nhiên hồi tháng 5, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hạn chế một số hàng nhập cảng, chỉ được phép nhập vào Việt Nam tại 3 bến cảng mà thôi. Theo ông Kumar, đó là một ví dụ về việc Việt Nam thay đổi các quy định đột ngột, là điều sẽ làm mất tin tưởng trong giới doanh thương. Các biện pháp này trở nên có hiệu lực hồi tháng 6, và hạn chế việc nhập các sản phẩm như điện thoại di động, một số loại rượu và đồ mỹ phẩm, chỉ được sử dụng các bến cảng Hải Phòng, Ðà Nẵng và Sài Gòn mà thôi.

Trước đây, các sản phẩm ấy được nhập vào bất cứ bến cảng hay cửa khẩu nào, kể cả các phi trường. Hà Nội nói các biện pháp hạn chế này nhằm ngăn chận các sản phẩm giả và phẩm chất kém.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}