DỊCH TAY CHÂN MIỆNG LAN RỘNG, ÐỊA PHƯƠNG CHẦN CHỪ CÔNG BỐ DỊCH

@ 16 October 2011 01:43 PM
 
Tin tổng hợp - Tại nhiều địa phương trên cả nước, số trưng hợp mắc bệnh tay chân miệng đã tăng vọt một cách bất thường so với mọi năm, song chưa một tỉnh nào quyết định công bố dịch. Cán bộ thì nói dịch vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của địa phương. Bệnh tay chân miệng bắt đầu gia tăng mạnh từ cuối tháng 5 với 850 người mắc bệnh một tuần, sau đó đạt đỉnh vào đầu tháng 7 với số bệnh nhân trong một tuần tăng gần 3 lần. Ðến đầu tháng 8 thì bệnh đã lan ra 49 địa phương, với hơn 29,000 người, 79 trẻ tử vong. Trong khi 2 năm trước đó, mỗi năm cả nước chỉ ghi nhận hơn 10,000 trẻ bị tay chân miệng. Khi đó nhiều người đã đặt ra câu hỏi liệu đã đến lúc ngành y tế công bố dịch.

Tuy nhiên tại cuộc giao ban trực tuyến với 8 địa phương được coi là điểm nóng về bệnh tay chân miệng, thì hầu như tất cả các địa phương đều khẳng định rằng bệnh vẫn nằm trong tầm kiểm soát, chưa cần thiết phải công bố dịch. Tại cuộc họp khẩn đó, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam Trịnh Quân Huấn còn tuyên bố là dịch đã được khống chế. Thực tế thì theo số liệu thống kê của ngành y tế thì dịch có xu hướng giảm nhưng rất chậm. Ðến nay đã gần 2 tháng, số mắc tay chân miệng vẫn chưa được cải thiện nhiều. Dịch hiện đã lan ra 61 trên 63 tỉnh, thành trên cả nước.

Trong khi đó theo dự báo của Bộ Y tế, bệnh sẽ tiếp tục tăng cao đến tháng 11. Nếu so với một số nước trong khu vực trong những năm qua thì tình hình dịch ở Việt Nam hiện ở mức đáng lo ngại. Năm 2008, từng xảy ra dịch bệnh tay chân miệng ở Singapore nhưng cũng chỉ có hơn 15,000 người nhiễm. Tại Trung Cộng, năm 2009 có đến hơn 1.1 triệu trẻ mắc tay chân miệng, 353 tử vong. Trung bình hơn 380,000 người mắc bệnh có 117 tử vong, trong khi tại Việt Nam tính đến hết tháng 9 mới có gần 62,000 người mắc bệnh nhưng đã có 114 trẻ tử vong.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}