PHÓNG SỰ ÐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: BỘ Y TẾ CỘNG SẢN VIỆT NAM VẪN KHÔNG CHỊU TUYÊN BỐ DỊCH TAY CHÂN MIỆNG

@ 25 October 2011 04:12 AM
Tin Hà Nội - Dù đã có 130 gười chết vì dịch Tay Chân Miệng như Bộ Y Tế Cộng sản Việt Nam vẫn im lặng. Thông tín viên SB-TN từ trong nước gởi ra bản tin đặc biệt...(video insert).

Dịch bệnh tay chân miệng đang lan rộng sang 63 tỉnh thành trên cả nước Việt Nam, với 130 người tử vong và hơn 71,000 trường hợp bị lây nhiễm, tính tới ngày hôm nay. Tuy nhiên Bộ Y tế Việt Nam Cộng sản Việt Nam vẫn chưa chịu công bố đó là một nạn dịch, viện dẫn lý do rằng dịch bệnh vẫn còn kiểm soát được. Tân Hoa Xã trích thuật phát biểu của ông Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng thuộc Bộ Y tế cho biết dịch bệnh vẫn nằm trong tầm kiểm soát, trong khi mỗi tuần lại xuất hiện thêm khoảng 2,000 trường hợp lây nhiễm mới, tức từ 8,000 đến 10,000 trường hợp bị nhiễm bệnh hằng tháng. Trong tháng rồi, Việt Nam có hơn 26,000 trường hợp bị nhiễm bệnh tay chân miệng và 31 trường hợp tử vong vì bệnh. Nhưng nửa đầu tháng này, đã có tới 10,000 trường hợp bệnh và số người chết là 16 nạn nhân.

Sài Gòn và tỉnh Quảng Ngãi là hai nơi bị ảnh hưởng dịch bệnh nặng nề nhất. Cũng có nguồn tin là đã có 3 trẻ em người Việt ở nước ngoài về thăm quê cùng gia đình bị mắc định. Tuy nhiên danh tính không được công bó, và những em này cũng không nằm trong diện nguy hiểm. Theo quy định, Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam sẽ công bố dịch trên toàn quốc khi có ít nhất 2 địa phương báo cáo dịch bệnh vượt ngoài tầm kiểm soát. Dịch bệnh tập trung ở các tỉnh thành phía nam và đang có xu hướng lan rộng. Ðại diện Tổ chức Y tế thế giới WTO tại Việt Nam ông Harrison cho biết, ông cũng không hiểu tại sao dịch lại tập trung ở miền nam và lại mạnh hơn những năm trước.

Tức giận trước sự cố chấp và thờ ơ của Bộ Y Tế Cộng sản Việt Nam, nhiều bác sĩ đã lên tiếng chỉ trích hiện trạng này. Chẳng hạn như bác sĩ Trần Tịnh Hiền, Phó giám đốc bệnh viện nhiệt đới Sài Gòn nói bệnh tăng lên quá mức bình thường và lan ra nhiều như vậy thực chất đã là dịch rồi còn gì nữa mà bảo không phải dịch. Nếu nói kiểm soát được thì tại sao từ số ít địa phương có bệnh giờ lan rộng ra nhiều địa phương như thế? Ông Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung Ương, cũng cho rằng bệnh đã là dịch. Ông nói theo định nghĩa về dịch tễ học, dịch Tay Chân Miệng đã và đang xảy ra ở nhiều địa phương. Ðã là dịch rồi thì ngành y tế và các địa phương cần phải nỗ lực trong việc kiểm soát dịch bệnh. Trong bối cảnh hiện nay phải thực hiện rất quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch thì mới có thể cắt đứt được nguồn lây bệnh, còn không dịch sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp.

Một điểm đáng lưu ý là dù không công bố dịch, nhưng trong các văn bản báo cáo về bệnh Tay Chân Miệng, chính Bộ Y tế cũng đã thừa nhận có dịch, và còn khẳng định dịch Tay Chân Miệng bắt đầu gia tăng từ tuần thứ 20. hừa nhận là dịch nhưng lại không công bố dịch quả là điều khó hiểu. Có ý kiến cho rằng việc không công bố dịch có nguyên do lo ngại ảnh hưởng đến du lịch, kinh tế và cả thành tích thi đua cuối năm của Bộ Y Tế mà thôi.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}