VIỆT NAM CẮT CHỈ TIÊU TĂNG TRƯỞNG

@ 25 October 2011 04:40 AM
Tin Hà Nội - Nhà cầm quyền Hà Nội cắt bớt dự báo tăng trưởng kinh tế trong chương trình kinh tế xã hội cho năm tới, chỉ ở khoảng 6% đến 6.5%, và cho rằng có thể không đạt một số mục tiêu kinh tế trong khi cam kết cố gắng đối phó với lạm phát rất cao. Ðọc diễn văn báo cáo ôtình hình kinh tế-xã hội năm 2011, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2012 và 5 năm 2011-1015 trong ngày khai mạc khóa họp của Quốc Hội, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng nói năm 2012 phấn đấu kềm chế lạm phát dưới 10%, các năm sau thấp hơn, đến năm 2015 lạm phát khoảng 5-7%.

Ðể đạt được mục tiêu tăng trưởng khoảng 6%-6.5%, khi đưa ra nhiệm vụ và giải pháp, Nguyễn Tấn Dũng nói rằng tập trung ưu tiên kềm chế lạm phát, ổn định kinh tế, bảo đảm cân đối lớn của nền kinh tế. Giai đoạn 2011-2015 trước đây đặt chỉ tiêu tăng trưởng 7-7.5%, nay thì hy vọng đạt 7%.ọ Trong bản báo cáo, ông Dũng tự khoe rằng nhờ xác định đúng nhiệm vụ ưu tiên là kềm chế lạm phát và nỗ lực thực hiện đồng bộ các biện pháp kiểm soát giá cả, điều tiết cung cầu, bình ổn thị trường nên từ tháng 5 năm nay mức gia tiêu dùng giảm dần, 9 tháng tăng 16.63%, ước cả năm tăng khoảng 18%.

Hồi tháng 11 năm ngoái, trong kỳ họp Quốc Hội, chế độ Hà Nội ra chỉ tiêu kềm chế lạm phát ở mức 7% cho năm 2011, nhưng cho đến tháng 8 thì lạm phát lên tới 23.20%, tháng 9 là 22.42%. Dân chúng kêu rên thảm thiết vì chịu không thấu với vật giá gia tăng chóng mặt. Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF dự báo lạm phát tại Việt Nam năm 2012 khoảng 12.2%. IMF cũng như Ngân Hàng Phát Triển Á Châu và Ngân Hàng Thế Giới nhiều lần khuyến cáo Hà Nội phải cắt giảm các chương trình đầu tư công bừa bãi, cắt giảm thâm thủng mậu dịch để dồn nỗ lực đối phó với lạm phát. Nhưng chính sách kinh tế nói một đàng làm một nẻo của nhà cầm quyền Hà Nội đã làm cho lạm phát lên quá cao, đồng nội tệ ngày một mất giá trị.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}