PHÓNG SỰ ÐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: GIÁO VIÊN MẦM NON TRONG NƯỚC XIN NGHỈ VIỆC HÀNG LOẠT

@ 26 October 2011 03:34 AM
Hôm nay trong tiết mục phóng sự đặc biệt từ Việt Nam, thông tín viên SB-TN từ trong nước gởi ra bản tin về tình trạng giáo viên mầm non trong nước xin nghỉ việc hàng loạt vì đồng lương quá thấp, mời quý vị theo dõi trong bản tin... (video insert).

Khi nhìn những giọt nước mắt lăn trên gương mặt khắc khổ của các cô giáo mầm non ở vùng Mậu Lâm thuộc huyện Như Thanh tỉnh Thanh Hóa, khi buộc phải xin bỏ việc, do lợi tức một tháng chỉ trên dưới 500 ngàn đồng, không thể nào đủ sống nổi với đời sống khốn khó lúc này, rất nhiều người đã bày tỏ sự tức giận các chính sách dành cho giáo dục tệ hại của nhà nước Cộng sản Việt Nam. 35 giáo viên ở trường mầm non Mậu Lâm, Thanh Hoá đồng loạt muốn nghỉ việc chỉ là giọt nước làm tràn ly.

Ðây đó trên khắp cả nước, những giáo viên mầm non khác đang muốn bỏ việc hay chán ngán với nghề nghiệp của chính mình còn rất nhiều. Tính chung hàng ngàn giáo viên mầm non trpng nước đã chính thức hay im lặng rút khỏi công việc vì chính sách lương bổng tồi tàn. Với lợi tức 500 ngàn đồng tương đương khoảng 24 Mỹ kim một tháng, sau khi trừ tất cả các loại tiền bảo hiểm y tế, xã hội, công đoàn là số tiền 35 Giáo viên này nhận được, chưa bằng một bát phở đại gia của thành phố. Còn nhớ hồi đầu năm nay, tại cuộc họp giao ban ở nhiều huyện thuộc Hà Tây, lãnh đạo địa phương cho biết khi đi kiểm tra đã phát giác ra thực tế là rất nhiều giáo viên mầm non vì lương quá thấp đã nghỉ không lương để mở cửa hàng cắt tóc, gội đầu nhằm để kiếm tiền để sống. Riêng ở Sài Gòn, công việc quá nhiều, lương thấp không đủ trang trải cuộc sống, từ đầu năm học đến nay ngành giáo dục mầm non Sài Gòn đã có 442 giáo viên cán bộ xin nghỉ việc.

Sở Giáo dục đang đề nghị nâng mức thu bán trú tại các trường. Hiện nay Sài Gòn có gần 300,000 trẻ em đi học, hơn 750 trường công lập và ngoài công lập. Trong khi đó, chỉ gần 11,000 giáo viên mầm non với 9000 lớp, như vậy trung bình chỉ có hơn một giáo viên trên 1 lớp và chỉ có 1800 lớp là có cô bảo mẫu tức cô giáo kiêm săn sóc vệ sinh, đút ăn cho các em nhỏ. Và con số cô bảo mẫu đó chỉ mới đáp ứng 20% số lượng bảo mẫu cần thiết. Theo bà Trần Thị Kim Thanh là Phó giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo, ngành giáo dục mầm non thiếu 7200 bảo mẫu, nhưng điều kiện kinh tế khó khăn khiến ngày càng nhiều giáo viên, cán bộ quản lý mầm non nghỉ việc. Nhiều người muốn giữ nghề nhưng gia đình thì khó khăn quá nên cuối cùng phải rời bỏ công việc.

Thầy giáo Ðỗ Việt Khoa, một trong những thầy giáo nổi tiếng ở Việt Nam do chống sai phạm trong sai phạm ngành giáo dục, nói hiện tại Giáo viên chỉ bám vào lương đó là tội lỗi đối với gia đình, với con cái, vì không đủ lo ăn lo mặc, do đó họ buộc phải bỏ việc, điều đó phản ảnh mặt tiêu cực, mặt trái trong giáo dục đào tạo trong việc sử dụng người lâu nay. Cô Bùi Thị Luyến là người có 29 năm dạy học ở trường mầm non Mậu Lâm, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, cho biết trong hoàn cảnh khó khăn, cô và các đồng nghiệp phải nhận từ 3 đến 4 ký gạo mỗi tháng thay cho tiền lương.

Do lạm phát tăng và vật giá leo thang từng ngày, nhưng lương giáo viên mầm non chỉ được trên 500 ngàn đồng một tháng mà không có sự hỗ trợ nào khác, nên gần 40 giáo viên mầm non đã nghỉ dạy đúng vào ngày khai giảng niên học mới. Cũng cần nói thêm, một tô phở nhà giàu ở Hà Nội hiện nay, có giá là 35 Mỹ kim, tức hơn cả một tháng lương của một giáo viên bình thường trong nước.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}