NHIỀU LOÀI ÐỘNG VẬT KHÁC Ở VIỆT NAM CÓ THỂ SẮP TUYỆT CHỦNG

@ 29 October 2011 05:30 AM
Tin Sài Gòn - Nếu không được bảo vệ kịp thời, nhiều loài động vật ở Việt Nam sẽ không tránh khỏi tuyệt chủng, các nhà khoa học thuộc Quỹ bảo tồn thiên nhiên quốc tế WWF hôm qua công bố loài tê giác một sừng ở Việt Nam đã tuyệt chủng. Thông báo này khiến các chuyên gia lo ngại về số phận của các loài khác đang đứng trước nguy cơ biến mất. Quản lý Chương trình loài của WWF khu vực Mekong, nói. Thảm kịch của tê giác Java Việt Nam là một minh chứng đáng buồn cho cuộc khủng hoảng tuyệt chủng này. Nếu không có biện pháp, nhiều loài động vật nữa ở vườn quốc gia Cát Tiên và ở Việt Nam nói chung trước nguy cơ tuyệt chủng do nạn săn bắn và diện tích rừng ngày càng thu hẹp.

Chủ tịch Hội động vật học Việt Nam nói Tê giác Java tuyệt chủng tại Việt Nam là một điều đáng buồn và chua xót. Nhưng đây cũng là bài học để chúng ta bảo vệ những loài động vật khác. Theo các chuyên gia, điều quan trọng Việt Nam cần bảo vệ các loài bò tót, voi, cọp và nhiều loài động vật khác đang ở trong tình trạng cực kỳ nguy cấp và cần bảo vệ khỏi nguy cơ tuyệt chủng. Ngay cả khu bảo tồn sao la mới được thành lập ở Thừa Thiên Huế cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn.

Hiện voi ở Việt Nam còn rất ít, tập trung ở miền Trung và miền Nam. Cọp cũng đang dần biến mất ở Việt Nam. Việc bảo tồn sinh vật nếu chỉ dựa vào các nhà khoa học thì không đủ, các chuyên gia cho rằng cần có sự hiểu biết và ủng hộ của người dân sống quanh rừng, cũng như các chính sách hỗ trợ cần thiết.

Theo các nhà bảo tồn, Việt Nam cần bảo vệ môi trường sống tự nhiên, ngăn chặn nạn săn bắn và buôn bán động vật hoang dã trái phép. Ông Cox của chương trình bảo tồn vùng Mekong cho rằng cần hành động trước khi quá trễ. Các khu bảo tồn tại Việt Nam cần phải có nhiều kiểm lâm hơn, họ cần được đào tạo và giám sát tốt hơn nữa, đồng thời chịu trách nhiệm cao hơn.

Theo thống kê của WWF, hiện loài hươu vàng gần như đã biến mất tại Việt Nam do mất sinh cảnh sống và mức độ săn bắn quá cao. Sao la cũng là một loài cực kỳ nguy cấp, hiện số lượng không đến vài trăm con; voọc mũi hếch chỉ còn lại ở một số khu vực thuộc miền bắc Việt Nam với số lượng khoảng 250 con do nạn phá rừng và săn bắn. Loài cò quắm cánh xanh được coi là tuyệt chủng ở Việt Nam do không còn sinh sản, cá sấu nước ngọt cũng từng bị coi là tuyệt chủng. Các loài khác cũng đang trên bờ vực suy giảm như voi châu Á đã bị suy giảm thành quần thể nhỏ và biệt lập ở miền trung và miền nam. Bò tót và bò banteng cũng đang biến mất khỏi những nơi trước đây chúng từng tồn tại.(SBTN)

{nl}{nl}