HỌC VIÊN PHÁP LUÂN CÔNG Ở VIỆT NAM KÊU CỨU

@ 29 October 2011 05:41 AM
Tin Hà Nội - Các học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam đã lên tiếng kêu cứu trước chiến dịch đàn áp mới của chính quyền với nhiều vụ bắt bớ, đánh đập tùy tiện của lực lượng công quyền, đặc biệt là trong hai ngày 6 và 9 tháng 10. Sự việc xảy ra sau khi hàng chục người theo Pháp Luân Công tọa thiền trước lãnh sự quán Trung Cộng ở Sài Gòn phản đối vụ xét xử hai ông Vũ Ðức Trung và Lê Văn Thành vì đã phát thanh chương trình nói về Pháp Luân Công sang Trung Cộng. Bốn người trẻ đang thực tập Pháp Luân Công trong nước đã kể lại những sự đàn áp họ đang gặp phải với mong muốn kêu gọi sự quan tâm của công luận quốc tế giúp cải thiện tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Một thiếu nữ tên Lan ở Bình Tân Sài Gòn cho biết ngày 9 tháng 10 Công an đã đến và xịt nước giải tán nhóm Pháp Luân Công đang tọa thiền, và dùng bạo lực lôi lên xe tải. Họ giật lấy điện thoại, nắm cổ, vặn tay rồi đưa lên xe về phường, họ ghi biên bản phạt hành chính về tội không mang giấy chứng minh nhân dân, và bắt khai là tập với ai, ai đứng đầu tổ chức các buổi tập.

Cuối cùng họ đưa những người này về công an phường Bình Trị Ðông và một số nơi khác, bị đánh đập và tra tấn rồi thả mà không có một biên bản nào. Có người không đồng ý về thì bị Công an xúm lại khiêng ra trước cổng rồi đuổi về. Công an liên tục nói là Pháp Luân Công bị cấm ở Việt Nam, nhưng khi hỏi văn bản cấm thì họ không trả lời được. Lý do họ đưa ra trong những vụ bắt giữ là vì đây là tà giáo chưa được nhà nước công nhận hoặc cho phép. Những người này lên tiếng kêu cứu thế giới can thiệp và hy vọng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chấm dứt việc đàn áp và cho phép họ tu tập một cách yên ổn.(SBTN)

{nl}{nl}