LIÊN HỆ KINH TẾ GIỮA VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN LÀ LIÊN HỆ CHIẾN LƯỢC

@ 1 November 2011 04:16 PM
TIN VIET NAM -- Cũng vẫn tin liên quan đến chuyến viếng thăm Nhật Bản của ông Nguyễn Tấn Dũng. Thời gian gần đây, Việt Nam và Nhật Bản liên tục có các chuyến thăm viếng cấp cao giữa hai bên. Chuyến thăm lần này của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng diễn ra đúng một năm sau chuyến thăm đến Việt Nam vào tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Naoto Kan. Hai nước hiện có một ủy ban điều phối hợp tác cao cấp do chính các bộ trưởng ngoại giao của hai nước đồng chủ trì. Hiện tại Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội. Nhật Bản đang là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam với kim ngạch năm 2010 đạt 16 tỷ đôla. Năm nay con số này gia tăng khá nhiều so với một năm trước đó. Khác với giao thương của Việt Nam với một đối tác hàng đầu khác là Trung Quốc mà Việt Nam hiện đang nhập nhiều hơn xuất, thì Việt Nam lại đang hưởng lợi trong giao thương với Nhật Bản khi xuất siêu sang nước này.

Nhật Bản cũng đã và đang xây dựng những công trình có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam như cầu Cần Thơ bắc qua sông Hậu, hầm Thủ Thiêm dưới lòng sông Sài Gòn và cầu Nhật Tân bắc qua sông Hồng. Nhật Bản hiện đang đầu tư vào Việt Nam gần 22 tỷ đôla, đứng thứ tư trong số các quốc gia đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam, và cũng là quốc gia viện trợ phát triển chính thức ODA lớn nhất cho Việt Nam với số tiền cam kết trong năm 2010 là 1,76 tỷ đô la. Sau trận động đất gây sóng thần tàn phá đất nước vào tháng Ba năm 2011, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng Nhật Bản khẳng định không cắt giảm các cam kết ODA dành cho Việt Nam.

Ngoài ra, Nhật Bản cũng là một trong những nước viện trợ không hoàn lại lớn nhất cho ngành giáo dục Việt Nam. Mỗi năm, hàng trăm tình nguyện viên người Nhật đã đến khắp các tỉnh thành của Việt Nam để tham gia vào các dự án giúp người dân địa phương xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}