DÙ BỊ TRUNG QUỐC ÐE DỌA, ẤN ÐỘ VẪN CÙNG VIỆT NAM KHAI THÁC DẦU Ở BIỂN ÐÔNG

@ 20 November 2011 06:16 AM
TỔNG HỢP.-Thủ tướng Ấn Ðộ Manmohan Singh nói với Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo tại hội nghị Bali rằng việc thăm dò dầu khí ở Biển Ðông với Việt Nam hoàn toàn mang tính thương mại. Ðiều đó có nghĩa hoạt động này không thể bị liên quan vào cuộc tranh chấp chủ quyền tại khu vực, trong đó Trung Quốc yêu sách đòi tới 80% diện tích Biển Ðông. Ông Singh đã gặp Thủ tướng Ôn bên lề cuộc họp Ấn Ðộ-Asean và hội nghị thượng đỉnh Ðông Á tại Bali. Tại đó, thủ tướng Ấn Ðộ cũng khẳng định vấn đề chủ quyền biển cần được giải quyết theo luật pháp quốc tế. Bắc Kinh đã nhiều lần lên tiếng phản đối việc tập đoàn ONGC Videsh của Ấn Ðộ thảo luận với đối tác PetroVietnam để thăm dò dầu khí ở hai lô 127 và 128 ngoài khơi hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận ngay từ khi có thông tin về dự án làm ăn này hồi tháng Chín. Trong khi Trung Quốc nói đây là hải phận tranh chấp, Việt Nam nói hai lô này nằm hoàn toàn trên thềm lục địa chủ quyền của Việt Nam.

Hồi tháng 10, trước khi thăm chính thức Ấn Ðộ, Chủ tịch Việt nam Trương Tấn Sang còn khẳng định Việt Nam hoan nghênh các công ty nước ngoài làm việc với đối tác Việt Nam trong các dự án dầu khí tại thềm lục địa và vùng kinh tế đặc quyền của Việt Nam theo luật pháp Việt Nam. Không chỉ có phía Việt Nam, mà phía Ấn Ðộ cũng tỏ rõ quyết tâm theo đuổi kế hoạch làm ăn này. Ðề cập tới yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Ðông, người đứng đầu chính phủ Ấn Ðộ nói các bên cần tôn trọng quyền lưu thông và tự do hàng hải.

Trong khi đó, đô đốc Tư Lênh hải quân Ấn Ðộ Nirmal Verma vừa lên tiếng cảnh báo khả năng các mâu thuẫn trong khu vực có thể gây ảnh hưởng toàn cầu, nhất là cho các quốc gia có quyền lợi kinh tế lớn tại châu Á-Thái Bình Dương. Không có gì lạ nếu như chính tại Bali, hai cường quốc Hoa Kỳ và Trung Quốc dường như đang lâm vào trạng thái đối đầu và căng thẳng quanh chủ đề Biển Ðông. Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo tuyên bố các thế lực bên ngoài không có cớ gì để tham gia vào tranh chấp phức tạp về chủ quyền biển. Ông nói vấn đề này cần được giải quyết thông qua hiệp thương hữu nghị và đàm phán giữa các quốc gia trực tiếp liên quan.

Trước đó, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tuyên bố trước Nghị viện Australia rằng với tư cách cường quốc châu Á-Thái Bình Dương, Mỹ đang và sẽ luôn hiện diện tại đây.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}