PHÓNG SỰ ÐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: TRẺ EM VIỆT NAM BỊ SUY DINH DƯỠNG HÀNG ÐẦU THẾ GIỚI

@ 19 December 2011 12:56 AM
Hôm nay trong tiết mục phóng sự đặc biệt từ trong nước, thông tín viên SB-TN gửi ra bản tin về tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ em Việt Nam, mời quý vị theo dõi trong bản tin... (video insert)

Tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng thấp còi vẫn chiếm 1/3 tổng số trẻ em Việt Nam, đặc biệt rất nhiều ở nông thôn và các dân tộc thiểu số. Ðó là tài liệu được đưa ra và không thể chối cãi được, được công bố trên tạp chí y học quốc tế hàng đầu Lancet. Các nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí Lancet cho thấy thiếu dinh dưỡng ở bà mẹ và trẻ em có thể góp phần dẫn tới 11% gánh nặng bệnh tật toàn cầu. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới WHO, nếu tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ cao đạt khoảng 99%, có thể giảm được tử vong ở trẻ 36 tháng xuống 9.1% và gánh nặng bệnh tật xuống 8.6%. Tuy nhiên ở Việt Nam, chỉ có gần nửa trẻ sơ sinh được bú mẹ sớm trong vòng 1 giờ đầu khi sinh và dưới 1/5 trẻ em được bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời. Nhất là ở thành phố, tỷ lệ các bà mẹ cho con bú sữa càng thấp hơn vùng nông thôn. Ngoài ra chỉ có 1/2 số trẻ dưới 5 tuổi được bổ túc vitamin A.

Thiếu ăn là do nghèo và hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn. Trong khi giới truyền thông nhà nước cứ rêu rao về một nền kinh tế phát triển nhanh, nhưng rõ ràng một phần dân số nhất là những người sống trong vùng nông thôn hay vùng xa vẫn chưa đủ ăn hay đủ mặc. Không ai ngạc nhiên khi thấy phần lớn trẻ em dinh dưỡng ở các vùng nông thôn, và các em mới chính là những đối tượng Nhà nước Cộng sản Việt Nam cần pquan thuế tâm giúp đỡ. Suy dinh dưỡng là một vấn nạn y tế cộng đồng, một phần vì những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, nhưng một phần tác hại đến tương lai và phát triển của một dân tộc. Vì thế không ngạc nhiên khi thấy giới kinh tế đặt vấn đề rằng suy dinh dưỡng có ảnh hưởng đến phát triển kinh tế quốc gia.

Nhiều chuyên gia y tế đã chỉ trích về tình trạng suy dinh dưỡng này ở Việt Nam, chẳng hạn như tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn, thuộc Viện nghiên cứu y khoa Garvan, Úc, nói với tốc độ phát triển kinh tế ở Vệt Nam như hiện nay, rất khó chấp nhận được tình trạng một bộ phận dân số với cả 2 triệu trẻ em sống trong cảnh thiếu ăn. Ai cũng nói trẻ em là tiền đồ của quốc gia, do đó cần phải có những hành động đi đôi với lời nói. Nhà nước cần phải có chính sách đặc biệt quan tâm giúp đỡ các em này, có thể dưới hình thức tài trợ ăn uống ngay tại nhà trường, để sao cho trong tương lai gần Việt Nam không nằm trong danh sách các nước có tỉ lệ suy dinh dưỡng cao nhất thế giới. Báo cáo khoa học cho thấy rằng tại Việt Nam, đặc biệt vẫn còn hơn 300,000 trẻ suy dinh dưỡng nặng, với gần 1.8 triệu trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, 2 triệu trẻ thể thấp còi.

Biểu đồ cho thấy tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em vùng sâu vùng xa cao hơn, hơn 1/3 số trẻ sống ở Tây Nguyên bị suy dinh dưỡng. Ngân hàng Thế giới đã tính toán suy dinh dưỡng đã làm giảm 5% GDP của Việt Nam. Trong kế hoạch 5 năm từ 2001 đến 2005, đã có hơn 200 tỷ đồng đầu tư cho chiến lược dinh dưỡng nhưng không đủ bao phủ tất cả các thôn bản trong cả nước với 100,000 cán bộ dinh dưỡng, 7 triệu trẻ và 1.2 bà mẹ mang thai. Nhưng dường chư chiến dịch này thất bại, đáng nói là tiền của đã không thật sự đến được với người cần. Trẻ em Việt Nam chỉ được hưởng chưa tới 50 cents một năm trong khi phần lớn các nước trong khu vực đầu tư liên tục ở mức 10 đô-la Mỹ cho mỗi trẻ một năm.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}