DU LỊCH VIỆT BIẾU KHÁCH CHO NƯỚC NGOÀI

@ 6 January 2012 06:17 AM
Tin Sài Gòn - Chưa năm nào các công ty du lịch tích cực quảng cáo các tour đi du lịch nước ngoài vào dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán như năm nay. Các tour đi du lịch ngoại quốc vừa đi chơi, mua sắm vừa đến những khu vui chơi giải trí nổi tiếng nên thu hút gia đình có mức lợi tức khá trở lên. Lý do được các công ty du lịch lữ hành nêu ra là giá vé máy bay rẻ, giá dịch vụ khách sạn, ăn uống ở nước ngoài không thay đổi.

Thêm một lý do khác tuy không được các công ty du lịch công bố, nhưng có thể nhìn thấy đó là khoản hoa hồng mà các nước khác chia cho các công ty du lịch Việt Nam. Vừa qua, sau vụ sóng thần và động đất, Tổng cục Du lịch Nhật Bản đã mời các công ty du lịch Việt Nam đưa khách sang Nhật. Không chỉ Hàng không Nhật Bản mà cả hãng Hàng không Vietnam Airlines cũng cùng đối tác tại Nhật đưa ra giá thật ưu đãi. Nhờ đó Công ty Dịch vụ Lữ hành Sài Gòntourist, Công ty Vietravel khởi động lại hành trình Nhật Bản từ tháng 6 với giá rẻ đặc biệt.

Ðến tháng 10 Thái Lan bị lũ lụt lớn. Văn phòng Tổng cục Du lịch Thái Lan tại Việt Nam hoạt động tích cực: thông báo thường xuyên tình hình lũ lụt và nhanh chóng tổ chức các đoàn đại diện các đơn vị lữ hành Việt Nam đi thị sát và tổ chức lại tour Thái Lan trước Noel, tạo đà thu hút khách vào dịp Tết Nguyên đán. Nói về thắng cảnh, Mã Lai không thật nổi trội để thu hút du khách Việt Nam, nhưng Cơ quan Du lịch Mã Lai đã nhắm đến sở thích mua sắm của người Việt Nam khi du lịch nước ngoài để quảng bá đất nước của họ. Với chương trình xúc tiến du lịch quảng bá những tiện ích đa dạng, các gói giảm giá nhân các lễ hội, giảm giá cho khách du lịch dài ngày, đặc biệt miễn visa nên rất đông người tham gia.

Ðiều này có nghĩa rằng những tour Tết trong nước lại ế khách, mặc dù cũng được giới thiệu từ tháng 11, nhưng việc các công ty du lịch không giảm giá vé máy bay, giá xe lửa đã khiến du khách từ miền Nam không mặn mà khi muốn đi chơi ở vùng Tây Bắc, Hà Nội, Ðà Nẵng, Huế, Phú Quốc. Ngược lại khách từ Hà Nội, Ðà Nẵng cũng ngại mua tour du xuân phía Nam. Với các địa phương, đáng lẽ đẩy mạnh quảng bá những điểm du lịch, mời chào khách đến vào dịp Tết như các nước khác đã làm thì tất cả hầu như im lắng, thậm chí có nơi còn công bố tăng giá vé làm du khách càng mất thiện cảm với du lịch trong nước.

Với cách làm như thế, chả khác nào các công ty du lịch Việt Nam đành biếu khách cho nước ngoài trong dịp Tết âm lịch năm nay.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}