PHÓNG SỰ ÐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: CƠ QUAN Y TẾ THẾ GIỚI THÚC GIỤC VIỆT NAM GIẢI QUYẾT NẠN CÚM GIA CẦM

@ 7 January 2012 06:41 AM


Hôm nay trong tiết mục phóng sự đặc biệt từ trong nước, thông tín viên SB-TN gửi ra bản tin về tình trạng cúm gia cầm có thể bùng phát trở lại và gây lo ngại cho nhiều người ở Việt Nam, mời quý vị cùng theo dõi trong bản tin...  (video insert)

Thất vọng trước việc Nhà nước Cộng sản Việt Nam ngày càng yếu kém trong việc kiểm soát cúm gia cầm, Tổ chức y tế Thế giới gọi tắt là WHO, đã phải xắn tay áo, thúc giục Hà Nội cùng thực hiện việc dẹp dịch. Chương trình này được Liên Hiệp Quốc chủ trì cùng nhiều cơ quan khác. Trước bối cảnh dịch cúm gia cầm đang quay trở lạI với nhiều mối đe dọa ở Châu Á, mà Việt Nam là một điểm nóng, Liên Hiệp Quốc đã thông qua tổ chức WHO, thúc giục Việt Nam hành động nhằm giảm nguy cơ đối với sức khỏe con người trước viễn cảnh của một đại dịch cúm ở người. Chương trình đã giải ngân 25 triệu Mỹ kim cho công tác giải quyết những đe dọa từ cúm gia cầm và các dịch bệnh lây từ động vật sang người, giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016.

Trong khi đó, Bản tin AFP đánh đi từ Hà Nội ngày hôm qua cho hay Việt Nam vừa tiêu hủy hơn 2500 con gà tại một trang trại ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong nỗ lực khống chế dịch cúm gia cầm lây lan giữa lúc đang có cảnh báo về virus H5N1 trong khu vực Châu Á. Giới hữu trách đã tiến hành thử nghiệm sau khi phát giác một số gà chết tại một nông trại ở huyện Gò Công Tây tỉnh Tiền Giang, kết quả cho thấy đàn gà bị nhiễm virus cúm gia cầm H5N1. Cuối tuần rồi tỉnh Hậu Giang tiêu hủy 450 con gà sau khi phát giác chúng nhiễm cúm gia cầm. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, Việt Nam là một trong những nước có số người tử vong vì cúm gia cầm nhiều nhất tại Ðông Nam Á, với 59 nạn nhân bị thiệt mạng vì H5N1 kể từ năm 2003 tới nay. Trường hợp gần đây nhất là hồi tháng 4 năm 2010. Tuần trước Trung Cộng báo cáo ca tử vong đầu tiên vì virus H5N1 trong vòng 18 tháng qua, làm khơi dậy mối lo ngại về dịch bệnh cúm gia cầm bùng phát. Bản báo cáo của Chi cục Thú y tỉnh Tiền Giang xác nhận vừa tiêu hủy gần 2500 con gà bị nhiễm cúm H5N1 của gia đình ông Dương Văn Lái xã Bình Phú, huyện Gò Công Tây tỉnh Tiền Giang.

Nguyên nhân là sau khi được báo số gà nuôi chết hàng loạt, Chi cục Thú y tỉnh đã tiến hành mổ, xét nghiệm và xác định đàn gà của ông Lái bị nhiễm cúm H5N1. Ngành thú y đã tiêu hủy ngay và tiêu độc, sát trùng, chích ngừa cho đàn gia cầm trong vùng. Số gà nhiễm bệnh trên không được chích ngừa vaccine cúm H5N1 theo quy định. Các ngành chức năng đã phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh tổ chức giám sát sức khỏe của người dân sống trong vùng có bán kính 3 cây số tính từ ổ dịch. Những tin tức về cúm gia cầm gần đây đang gây nhiều lo ngại cho các quốc gia có liên quan. Nhất là khi Liên Hiệp Quốc vừa đưa ra cảnh báo về nguy cơ bùng phát một đợt cúm gia cầm trên diện rộng tại khu vực châu Á, đặc biệt đối với chủng virus đã bị biến đổi gene.

Trong khi đó, phát giác của hai nhóm nhà khoa học của Mỹ và Phần Lan về biến đổi gene ở chủng cúm gia cầm có thể dẫn đến đại dịch đối với con người, đang gây ra cuộc tranh cãi lớn trong giới khoa học và chính trị thế giới.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}