PHÓNG SỰ ÐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: DÂN HOẢNG SỢ BỆNH LẠ LAN NHANH, NHÀ NƯỚC LÀM NGƠ

@ 9 January 2012 09:17 AM
Hôm nay trong tiết mục phóng sự đặc biệt từ trong nước, thông tín viên SB-TN gửi ra bản tin về tình trạng bệnh lạ đang làm người dân hoảng sợ ở Quảng Ngãi, mời quý vị theo dõi bản tin... (video insert)

Căn bệnh phù nẻ tay chân lạ thường ở vùng Ba Tơ, Quảng Ngãi, đã từng được thông tín viên của SBTN tại miền Trung cảnh báo trong năm 2011 vừa qua, nay đã bùng phát đến mức cướp đi sinh mạng của nhiều em bé. Tình hình này đang là hồi chuông cảnh báo khắp nơi, nhưng có vẻ như nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn thờ ơ, không có một phản ứng tích cực nào trước sinh mạng thường dân.

Hiện tại dân địa phương Ba Tơ, Quảng Ngãi đang mất ăn, mất ngủ vì bệnh tổn thương da lạ, gọi như vậy vì chính các bác sĩ trong vùng cũng không biết bệnh đó là gì. Liên tiếp trong tháng qua, nhiều trẻ em ở xã Ba Ðiền, huyện miền núi Ba Tơ Quảng Ngãi đã đột ngột tử vong với các triệu chứng dày sừng, lở loét lòng bàn tay, bàn chân khiến người dân tại xã này mất ăn mất ngủ. Ði khắp các thôn Làng Rêu, Gò Nghênh, xã Ba Ðiền, huyện miền núi Ba Tơ, đến đâu nhà cửa của người dân cũng vắng bóng người. Một người dân ở thôn Làng Rêu, xã Ba Ðiền thở dài nói cịch bệnh hoành hành, mấy cái nhà kia nay không có người, dân họ vào Bình Ðịnh và xuống Bệnh viện ở Quảng Ngãi chữa bệnh hết rồi. Cả làng này ai cũng sợ bệnh lây nên cuộc sống không được yên ổn như trước nữa.

Trước lời kêu than của dân chúng, Bộ y tế Cộng sản Việt Nam cũng đã cử đoàn chuyên gia, bác sĩ về xã Ba Ðiền, huyện miền núi Ba Tơ khảo sát thực tế, thu thập thông tin, khám bệnh cho người dân vào cuối năm 2010, thế nhưng mọi việc tiến hành thờ ơ và vô trách nhiệm nên đến nay vẫn chưa thể xác định nguyên nhân cụ thể gây bệnh dày sừng, lở loét lòng bàn tay, bàn chân cho người dân nơi vùng này. Theo thống kê của Ủy ban nhân dân xã Ba Ðiền, từ tháng 4 năm 2010 đến nay, toàn xã đã có 12 trẻ từ 3 tháng đến 14 tuổi chết bất ngờ, đều có chung triệu chứng: Dày sừng, lở loét lòng bàn tay, bàn chân, tổn thương gan. Chỉ riêng trong một tháng qua, xã này đã có đến 4 trẻ em dưới 14 tuổi bị chết đột ngột.

Ðứa trẻ chết gần đây nhất là một em bé 4 tuổi ở thôn Làng Rêu đưa về quê an táng vào chiều thứ ba vừa qua. Tình trạng nhiều trẻ chết trong thời gian ngắn khiến nhà cầm quyền địa phương cùng người dân tỏ ra lo ngại. Ông Phạm Văn Bút, Chủ tịch xã Ba Ðiền, huyện miền núi Ba Tơ xác nhận trẻ chết do bệnh dày sừng, lở loét bàn tay, bàn chân nhiều quá khiến nhiều gia đình sợ không cho con đến trường nữa. Nhiều người dân trong xã không dám lên nương rẫy sản xuất, có một số gia đình phải đóng cửa nhà vì căn bệnh chưa rõ nguyên nhân này để đến bệnh viện điều trị lâu dài.

Cuộc sống của người dân bị xáo trộn hết, việc học hành của trẻ em trong xã cũng bị bỏ dở. Hiện tại các chuyên gia y tế đưa ra kết luận ban đầu bệnh dày sừng lòng bàn tay, bàn chân nghi do người dân tiếp xúc nguồn nước bị ô nhiễm. Dịch bệnh tràn về làng không chỉ gây quạnh hiu ở các bản làng mà còn trống vắng ở các trường học trên địa bàn xã Ba Ðiền. Tính đến ngày hôm nay, tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận 98 bệnh nhân mắc bệnh lạ, trong đó có 25 trẻ em. Hầu hết trẻ khi đến bệnh viện khám đều trong tình trạng sức khỏe yếu, tay chân nổi sần và rối loạn chức năng gan. Ðáng lo ngại là các vết loét không chỉ xuất hiện ở lòng bàn tay, bàn chân mà đã lây lan sang miệng, lưng, bụng dễ gây nguy hiểm đến tính mạng của trẻ.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}