CẢNH SÁT VIỆT NAM TỊCH THU XÁC CỌP TẠI MỘT NHÀ HÀNG Ở HÀ NỘI

@ 13 January 2012 01:42 AM
Tin Hà Nội - Theo luật lệ hiện hành ở Việt Nam, những ai mua bán động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng có thể phải lãnh án 3 năm tù. Thế nhưng vào ngày hôm qua, Việt Nam cho biết Công an đã tịch thu xác của một con cọp tại một nhà hàng ở Hà Nội, nơi họ phát giác một vụ nấu cao hổ cốt. Hãng thông tấn AP trích thuật tin tức báo chí Việt Nam nói người chủ nhà hàng tên Nguyễn Thị Thanh 45 tuổi, khai với cảnh sát là bà mua con cọp nặng chừng 150 ký này với giá 180 triệu đồng, tương đương với 8,500 đô-la.

Ở Việt Nam, cao của loại động vật có nguy cơ tuyệt chủng này có thể được bán với giá 10,000 đô-la một ký. Báo chí trong nước cho biết bà Thanh đã bị phạt 18 tháng tù giam hồi cuối năm 2007 về tội oa trữ xác của hai con cọp hoang dã.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}