CÔNG NHÂN VIỆT NAM SẼ QUAY LẠI LIBYA

@ 14 January 2012 10:15 AM
Tin Hà Nội - Khi cuộc nổi dậy ở Libya bùng nổ, Việt Nam đã rút về nước toàn bộ 10.000 công nhân làm việc tại đây. Thế nhưng hôm qua, bộ Lao Ðộng, Thương binh và Xã hội của Cộng sản Việt Nam thông báo các Công nhân lao động xuất cảng của Việt Nam sẽ sớm trở lại thị trường việc làm ở Libya. Bản tin được thông tấn xã Trung Cộng và Mã Lai loan tải cho hay một số nhà thầu của Thổ Nhĩ Kỳ tại Libya đã hứa sẽ tái tục việc tuyển dụng lao động Việt Nam trong vòng nửa năm tới sau khi hoàn tất quá trình thương lượng với các công ty Libya. Ngoài ra họ cũng cam kết sẽ thanh toán tiền lương còn nợ các lao động Việt Nam sau khi số này chạy khỏi Libya trong thời gian xảy ra xung đột tại đây.

Các nhà thầu Thổ Nhĩ Kỳ đặc biệt hoạt động mạnh ở khu vực Bắc Phi, tuyển dụng hàng ngàn công nhân Việt Nam đưa sang làm việc trong lĩnh vực xây dựng tại Libya. Trước khi xảy ra cuộc nổi dậy ở Libya lật đổ nhà độc tài Moammar Gadhafi, có 16 nhà thầu Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nhận lao động Việt Nam sang Libya, nơi từng có thị trường lao động hấp dẫn với các công nhân nước ngoài, với mức lương trung bình khoảng 380 đô-la mỗi tháng. Khi cuộc nổi dậy ở Libya bùng nổ, toàn bộ 10,000 công nhân làm việc tại đây đã về lại nước theo những chương trình cứu nguy do quốc tế tổ chức. Những người này khi về lại Việt Nam đã không được giúp đỡ gì và mất hết tiền bạc, có người bị giữ cả năm lương trong lúc làm việc tại Libya nên đời sống của họ hết sức khốn khó.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}