ÐƯỜNG LƯỠI BÒ GÂY PHỨC TẠP BIỂN ÐÔNG

@ 16 January 2012 08:44 AM
Tin Hà Nội - Tại Việt Nam, Ủy ban Biên giới quốc gia Việt Nam bình luận rằng đường lưỡi bò mà Trung Cộng nêu ra là nguyên nhân gây căng thẳng phức tạp Biển Ðông, và việc Trung Cộng đòi các nước phải xin phép để được khai thác dầu khí ở Biển Ðông là vô lý. Trong tuần qua, Phó Vụ trưởng Vụ Biên giới và Biển, Bộ Ngoại giao Trung Cộng Dị Tiên Lương trả lời trực tuyến trên mạng Tin tức Trung Cộng về tranh chấp trên Biển Ðông. Ông này nói sau khi Ðệ Nhị Thế chiến kết thúc, Trung Cộng đã thu hồi quần đảo Tây Sa tức Hoàng Sa của Việt Nam, và Nam Sa tức Trường Sa từ tay quân Nhật. Họ Dị nói vào tháng 12 năm 1947, Bộ Nội chính Trung Cộng đã ban hành ôBản đồ vị trí các đảo ở Nam Hải, vẽ đường lưỡi bò và đặt tên cho một số đảo đá, bãi và chính thức công bố ra bên ngoài năm 1948.

Phía Ủy ban Biên giới quốc gia Việt Nam đã phản ứng mãnh liệt về việc này và cho rằng cho tới trước năm 2009, Trung Cộng chưa bao giờ chính thức đưa ra yêu sách này. Ðường lưỡi bò hoàn toàn không có cơ sở pháp lý và lịch sử, vì được vẽ ra một cách tùy tiện, không có toạ độ của các điểm cụ thể và không được quốc tế công nhận. Ðường lưỡi bò này của Trung Cộng đã xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của năm nước là Việt Nam, Phi Luật Tân, Nam Dương, Mã Lai và Brunei. Về vụ công hàm của Thủ tướng Cộng sản Việt Nam lúc đó là Phạm Văn Ðồng công nhận chủ quyền của Trung cộng tại Hoàng Sa Trường Sa, phía ủy ban này đã xác nhận lúc đó lãnh thổ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa lúc đó nằm phía Nam Vĩ tuyến 17 và theo Hiệp định Geneva thuộc thẩm quyền quản lý của chính quyền Việt Nam Cộng hoà.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}